Chuyên gia nhận định cơ hội dự World Cup của các đội bóng Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo chuyên gia Hàn Quốc Choi In-young, các đội bóng ở Đông Nam Á hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ ở vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có suất tham dự World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có suất tham dự World Cup 2026.

World Cup 2022 kết thúc cũng là lúc người hâm mộ hướng về vòng chung kết World Cup 2026.

Ở giải đấu này, số đội tham dự sẽ tăng từ 32 lên 48. Trong đó, khu vực châu Á sẽ có tới 8,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup, so với chỉ 4,5 suất trước đó.

Chuyên gia Hàn Quốc Choi In-young cho biết, việc tăng số đội ở vòng chung kết World Cup 2026 sẽ mở ra cơ hội cho các đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á.

"Vòng loại World Cup 2022 vừa qua đã cho thấy sự lớn mạnh của bóng đá Đông Nam Á. Tại AFF Cup 2022, các đội bóng do các huấn luyện viên Hàn Quốc dẫn dắt gồm tuyển Việt Nam, Malaysia, Indonesia đều vào bán kết. Người hâm mộ Hàn Quốc tỏ ra thích thú đặc biệt khi các huấn luyện viên Hàn Quốc đối đầu với nhau.

Tại vòng loại World Cup 2026 sắp tới, mọi người nên chú ý đến các đội ở Đông Nam Á và cẩn thận trong việc dự đoán các đội dự vòng chung kết. Ở World Cup 2022, Nhật Bản đã gây bất ngờ khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh để vào vòng 16 đội bằng lối đá quả cảm, giàu tính chiến đấu, vượt qua sự kỳ vọng của khán giả".

Tuy nhiên, chuyên gia Choi In-young cũng chỉ ra điểm cần cải thiện của bóng đá Đông Nam Á. Trong đó đặc biệt là công nghệ VAR chưa được phổ biến rộng rãi.

FIFA World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico. Tổng cộng 80 trận đấu sẽ được diễn ra, trong đó 60 tại Mỹ, 10 tại Canada và 10 tại Mexico.

Cả Mỹ và Mexico đều đã từng đăng cai vòng chung kết World Cup, trong đó Mexico đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia duy nhất 3 lần đăng cai: 1970, 1986 và 2026. Các quốc gia từng 2 lần đăng cai World Cup là Mỹ, Brazil, Italia, Pháp và Đức. Canada từng tổ chức World Cup nữ 2015 và World Cup U20 2007.

Tổng cộng có 16 thành phố được lựa chọn, trong đó 11 của Mỹ, 3 của Mexico và 2 của Canada.

Hai sân vận động trong số này, Azteca ở Mexico City và Rose Bowl ở Los Angeles đều đã từng diễn ra các trận chung kết World Cup. Sân Azteca sẽ trở thành sân vận động thứ 2 trên thế giới từng 2 lần diễn ra các trận chung kết World Cup, cùng với Maracana ở Brazil.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ