Bắt kẻ bóp cổ rồi cướp tài sản của người phụ nữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã điều tra và bắt giữ đối tượng có hành vi bóp cổ rồi cướp tài sản của một người phụ nữ.

Đối tượng Vi Văn Công cùng tang vật của vụ án.
Đối tượng Vi Văn Công cùng tang vật của vụ án.

Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Quyến (SN 1982, trú tại thôn Nà Khoa, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về việc chị này bị một đối tượng lạ mặt khống chế, cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 29/1, tại khu vực bờ mương giáp với đường nội bộ KCN Quang Châu (D7-1), chị Quyến bị 1 đối tượng bóp cổ, đe dọa sau đó cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A92 trị giá 6 triệu đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Việt Yên đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra, truy xét đối tượng.

Cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Vi Văn Công (SN 1990, trú tại thôn Trung Kiên, xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn - hiện đang ở tổ dân phố Thái Bảo, phường Nam Sơn, TP. Bắc Ninh).

Đối tượng Công hiện đang làm công nhân Công ty Canon thuộc KCN Quế Võ 1. Tang vật được cơ quan công an thu giữ gồm 1 điện thoại hiệu Oppo A92.

Qua đấu tranh, đối tượng Công khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an huyện Việt Yên đang tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.