Phá băng cướp gây ra 36 vụ cướp giật tài sản ở Bắc Ninh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan công an đã phá thành công chuyên án, bắt 12 đối tượng gây ra 36 vụ cướp giật tài sản ở Bắc Ninh.

Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.
Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ án.

Công an TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) đã phá thành công chuyên án, bắt 12 đối tượng về hành vi Cướp giật tài sản. Trong số này, có 11 đối tượng quê quán tại tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng ở tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 11/2022 đến nay chúng đã gây ra 36 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, tập trung ở huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và TP. Bắc Ninh.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, các đối tượng chia thành 4 nhóm, điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đi lòng vòng trên địa bàn các huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và TP. Bắc Ninh. Lợi dụng sơ hở của người đi đường, đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy.

Công an TP. Bắc Ninh đã thu giữ 6 xe mô tô không biển kiểm soát cùng nhiều điện thoại di động, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công an TP. Bắc Ninh thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện bàn huyện Quế Võ, huyện Yên Phong và TP. Bắc Ninh trong khoảng thời gian từ tháng 11/2022 đến nay thì liên hệ tới Công an TP. Bắc Ninh, để phối hợp điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.