Trong một thông báo được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 15/10, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nga, Irina Volk, cho biết, nghi phạm - cư dân thành phố Tuapse gần đó - đã bị bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Sochi.
Anh ta bị cáo buộc đã thuyết phục ba người đi qua các nước thứ ba đến Ukraine, nơi họ được cho là sẽ gia nhập một nhóm cực đoan.
Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy cảnh sát bắt giữ kẻ tuyển dụng và hai cộng sự của hắn. Một người bị bắt giữ nói rằng, anh ta đang chuẩn bị bay đến Georgia, trong khi một người khác thừa nhận anh ta dự định "chiến đấu cho Ukraine".
Bà Volk xác nhận rằng, nghi phạm chính phải đối mặt với các cáo buộc khủng bố, mặc dù bà không nêu rõ tình trạng pháp lý của những người đi cùng.
Nga đã chính thức liệt một số lực lượng quân sự và bán quân sự Ukraine vào danh sách khủng bố, bao gồm Lữ đoàn Azov khét tiếng, một đơn vị nổi tiếng với tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan và tân Quốc xã, và Quân đoàn Tình nguyện Nga ( RDK), gồm các công dân Nga chiến đấu dưới quyền cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR).
HUR cũng được cho là đã hợp tác với các mạng lưới chiến binh nước ngoài ở Châu Phi và Trung Đông, bị cáo buộc cung cấp huấn luyện phá hoại và chiến tranh UAV cho các phe phái thù địch với các chính phủ duy trì quan hệ hữu nghị với Moscow.
Theo Điện Kremlin, những mối liên hệ này càng chứng tỏ "bản chất khủng bố" của chính quyền Ukraine.