Bắt giữ 2 thanh niên trộm hòm phong bì đám cưới ở Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi lấy trộm hòm phong bì đám cưới, 2 đối tượng đã dùng một phần tiền để mua điện thoại, số tiền hơn 105 triệu còn lại được cất giấu.

Đảm và Duy cùng tang vật vụ án
Đảm và Duy cùng tang vật vụ án

Ngày 8/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc vừa làm rõ vụ trộm cắp hòm đựng phong bì mừng đám cưới xảy ra trên địa bàn thị trấn Yên Lạc.

Theo đó, ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc nhận được đơn trình báo của bà P.T.T (sinh năm 1979, trú tại thị trấn Yên Lạc) về việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp “hòm hạnh phúc” đựng tiền phong bì mừng đám cưới.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã phối hợp các lực lượng tập trung điều tra, phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 8h ngày 6/3, Công an huyện Yên Lạc đã xác định và truy bắt được 2 đối tượng là Nguyễn Khắc Duy (Sinh năm 2004, trú tại TDP 6 Đông, thị trấn Yên Lạc) và Nguyễn Văn Đảm (Sinh năm 2007, trú tại TDP 3 Đông, thị trấn Yên Lạc).

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận: Do cần tiền tiêu xài, cả hai đã theo dõi, phát hiện gia đình bà T. cất 2 chiếc “hòm hạnh phúc” trong phòng ngủ. Sau đó, Đảm đứng ngoài cảnh giới để Duy đột nhập vào phòng ngủ lấy cắp chiếc hòm nặng hơn rồi tẩu thoát. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, cả hai đã dùng 35 triệu đồng mua điện thoại, tiêu xài và cất giấu hơn 105 triệu đồng để tiếp tục sử dụng.

Qua sự việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn hoạt động của đối tượng xấu, phòng ngừa, không để các đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.