Bắt đối tượng ‘phù phép’ số lượng lớn thẻ điện thoại đã qua sử dụng để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để có tiền nạp vào tài khoản game, Lê Văn Lộc đã sử dụng thẻ cào điện thoại đã qua sử dụng rồi “phù phép” thành thẻ mới rồi mang đi lừa đảo.

Đối tượng Lê Văn Lộc tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Thiệu Vũ
Đối tượng Lê Văn Lộc tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Thiệu Vũ

Ngày 6/3, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Lộc (sinh năm 2001, trú tại xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo CQĐT, để có thẻ điện thoại nạp tài khoản chơi game, Lê Văn Lộc sử dụng thẻ cào điện thoại có mệnh giá 100.000 đồng đã qua sử dụng rồi dán lại lớp phủ tráng bạc của mã số thẻ cào sau đó mang đến các đại lý, cửa hàng tạp hóa hỏi mua thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng với số lượng lớn.

Lộc yêu cầu các chủ cửa hàng cắt rời từng thẻ cào điện thoại để lợi dụng sơ hở tìm cách tráo đổi thẻ cào điện thoại giả mà Lộc mang theo.

Sau khi đã tráo đổi thành công thẻ cào giả lấy thẻ cào thật của các cửa hàng, Lộc giả vờ yêu cầu chủ cửa hàng giảm giá bán thẻ cào điện thoại.

Khi chủ cửa hàng không đồng ý, Lộc trả lại các thẻ cào điện thoại đã tráo đổi và bỏ đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Lạc đã thu giữ của Lê Văn Lộc khoảng 300 thẻ cào điện thoại có mệnh giá 100.000 đồng và gần 17 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Lộc khai nhận trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2/2023 đến ngày 26/2, cùng với thủ đoạn trên, đối tượng đã thực hiện đánh tráo, lừa đảo ở nhiều cửa hàng trên địa bàn các tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện, Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ