Bắt đầu xử phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ công Quốc gia
Đăng Chung
GD&TĐ - Chiều 25/2, tại nút giao Trần Huy Liệu - Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội), Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
Lực lượng chức năng thiết lập hồ sơ xử phạt qua dịch vụ công quốc gia.
Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng Phòng CSGT cho biết, khi CSGT xử lý vi phạm chỉ cần nhập số căn cước công dân (CCCD) của người vi phạm sẽ kiểm tra được thông tin như: họ tên, năm sinh, nơi ở hiện tại của người vi phạm.
Qua đó, CSGT thuận tiện trong kiểm tra, biên bản và quyết định xử phạt online. Theo đó người vi phạm có thể nộp phạt qua Cổng thông tin Quốc gia một cách thuận tiện, chính xác.
Đơn cử khi CSGT dừng xe máy BKS 29D1-882.41 để kiểm tra do anh Đỗ Hoàng D (SN: 1993, ở đường Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển. Sau khi, CSGT báo lỗi anh D vi phạm “Không có gương chiến hậu bên trái”.
Đồng thời, tổ công tác thông báo tương ương với hành vi vi phạm này sẽ bị phạt tiền là 150 nghìn đồng. Nếu anh D chấp hành việc xử phạt thì có thể nộp phạt ngay trên hệ thống dịch vụ công Quốc gia.
Tại chốt kiểm tra, anh D đã vui vẻ chấp hành. Đồng thời, tổ công tác nhập vi phạm vào Cổng thông tin Quốc gia. Sau khi CSGT ra quyết định xử phạt, anh D đã nhận được tin nhắn từ dịch vụ công Quốc gia, để được hướng dẫn nộp phạt online.
Thượng uý Hoàng Tùng - cán bộ Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT) cho biết, so với xử lý hiện tại, thì việc xử phạt qua dữ liệu CCCD rõ ràng, minh bạch, chính xác. Hơn nữa, thời lượng mà thiết lập hồ sơ xử phạt thông thường mất khoảng 15 - 20 phút nhưng việc kết nối thành công như hiện nay thời lượng chỉ mất khoảng 10 phút.
GD&TĐ -Thời xưa nhân tài, sĩ nhân thăng tiến bằng con đường thi cử là chính, nên việc kiểm soát, ngăn chặn các hình thức gian lận được tiến hành rất chặt chẽ.
GD&TĐ - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành giáo dục đã những cố gắng không ngừng nghỉ, kiên trì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
Sáng 12/8, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã họp trực tuyến đôn đốc tiến độ giải ngân tiền hỗ trợ nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022.
GD&TĐ - Sáng 12/8, bà Đỗ Thị Hương - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, UBND huyện vừa đầu tư 13 tỉ đồng để thay thế và lắp toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng cho tất cả các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
GD&TĐ -Báo chí Mỹ dẫn các nguồn tin điều tra cho thấy đây chắc chắn là một cuộc điều tra hình sự đi kèm với các mối liên hệ chính trị và pháp lý với cựu tổng thống Donald Trump.
GD&TĐ - Trước thềm Chung kết Miss World Vietnam 2022, Ban tổ chức cuộc thi và các thí sinh đã có buổi Họp báo gặp gỡ Đương kim Hoa hậu Thế Giới để giới thiệu về cuộc thi.
GD&TĐ - Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, mang đến vô số cơ hội việc làm cho người nước ngoài và bạn có thể nhận được giấy phép lao động 18 tháng sau khi tốt nghiệp đại học .
GD&TĐ -Trái đất (Earth) là hành tinh thứ 3 của Hệ Mặt trời tính từ trong ra. Chúng ta biết rằng đây chính là nơi chúng ta đã sinh ra và tồn tại, cũng là nơi duy nhất tồn tại sự sống trong Hệ Mặt trời.
GD&TĐ - Phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các trường Tiểu học, THCS về vấn đề chăm sóc sức khoẻ tinh thần học sinh sau đại dịch và vai trò văn hoá đọc trong trường học.
GD&TĐ - Theo chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến lỗ chân lông trên da mặt ngày càng to như tác động ánh nắng mặt trời, thói quen trang điểm thường xuyên và chăm sóc da không đúng cách...
GD&TĐ - Chiều 11/8/2022, Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã bế mạc tại Nhà Quốc hội. Sau 2,5 ngày làm việc, Phiên họp thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo dự kiến.
GD&TĐ - Trong 2 ngày, 11-12/8/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Tổng kết dự án “Nghiên cứu cải thiện hệ thống giáo dục Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học – giáo dục trong và ngoài nước.
GD&TĐ - Bộ Y tế cho biết Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ đã tổ chức họp về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi và chưa có khuyến cáo tiêm vaccine cho nhóm tuổi này.
GD&TĐ - Thủ tướng đề nghị các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò trong hỗ trợ doanh nghiệp thành viên, đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giúp các doanh nghiệp cùng nhau vượt qua khó khăn hiện nay, thích ứng với giai đoạn mới.