Bắt đầu từ những việc cụ thể

GD&TĐ - Bây giờ ngồi đâu cũng nghe câu “đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đây là một câu mang tính định hướng, có tính khái quát rất lớn, quyết định đến vận mệnh của đất nước trong thời kỳ mới. Nhưng để hiểu câu ấy mà không bắt đầu từ những việc cụ thể, rất dễ sa vào kinh viện, giáo điều. Trong những lần nói chuyện tại các hội nghị Trung ương, bao giờ Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cụ thể hóa những điều khái quát ấy bằng những ví dụ sinh động, dễ hiểu nhất.

Chẳng hạn như khi ông nói đến việc tinh giản biên chế hiện nay đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải làm quyết liệt và dứt khoát, vì “muốn đất nước vươn mình, tức đất nước cất cánh, thì cần phải có một cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh và “nhẹ” thì mới “bay” lên được. Tinh giản biên chế là giải pháp để chúng ta làm nhẹ cơ thể mình”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đưa ra những thời điểm cụ thể để các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương phải hoàn thành việc tinh giản bộ máy cồng kềnh hiện nay. Có không ít người cho rằng, làm nhanh như vậy sẽ khó thực hiện vì sẽ đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người, sẽ không biết sắp xếp số cán bộ dôi dư ấy vào đâu.

Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra hình ảnh cụ thể: “Phải vừa chạy vừa xếp hàng thì mới kịp. Anh nào chân cẳng bị chấn thương, bị trầy xước không “chạy” được trong hàng thì đứng sang một bên để người khác đứng vào hàng chạy tiếp. Tuyệt đối không thể để “xếp hàng ngay ngắn rồi mới chạy” thì không biết đến bao giờ mới xong”.

Rất nhiều cơ quan Nhà nước, nhất là các hội đoàn thể, nhiều nhân viên chỉ đến cơ quan cho có lệ rồi tới tháng nhận lương chứ không có một việc nào cụ thể cả. Thu ngân sách 1,7 triệu tỷ đồng mà chi hết 1 triệu tỉ đồng để nuôi bộ máy thì việc sắp xếp, tinh gọn là điều bức thiết.

Hay như việc làm căn cước công dân gắn chip là một bước “nhảy vọt” trong giao dịch, trong đi lại của người dân. Nó là “ngôi nhà chung” của hàng loạt các loại giấy tờ như như thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe… Việc tích hợp nhiều loại giấy tờ trong thẻ căn cước công dân vừa giảm phiền hà cho người dân vừa tránh được những tiêu cực có thể xảy ra mỗi khi công dân đi giao dịch một việc nào đó mà cần đến các loại giấy tờ kể trên.

Hiện nay, nhiều quán xá, chợ búa ở vùng nông thôn người ta không dùng tiền mặt nữa. Cuộc “cách mạng số hóa” đã len lỏi vào tận hang cùng xóm vắng như thế. Việc không dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán là một bước tiến mới. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có thể làm được bao nhiêu việc nhanh chóng, tiện lợi mà trước đây phải mất nhiều thời gian, công sức mới làm được.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là điều không thể phủ nhận. Sẽ có những con số cụ thể về thời điểm mà đất nước “cán mốc” được đưa vào Nghị quyết của Đại hội Đảng sắp tới. Sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng và Chính phủ đã đem lại những con số ấn tượng trong năm 2024. Vừa xác lập những mục tiêu ngắn hạn vừa đưa ra những định hướng dài hạn và “nghiệm thu” luôn từng năm, đó là những gì mà người dân cảm nhận được về sự chuyển mình của đất nước để bước vào kỷ nguyên mới.

Tất cả chúng ta đều hy vọng từ những nỗ lực vươn lên của mỗi cá nhân, mỗi ngành, mỗi địa phương và nói rộng ra là cả đất nước. Mục tiêu lớn ấy đang được bắt đầu bằng những việc cụ thể nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.