Bắt đầu phải dùng động cơ cũ trên tên lửa Kh-101

GD&TĐ - Nga có vẻ đang đối diện tình trạng cạn dần linh kiện để sản xuất tên lửa hành trình Kh-101.

Bắt đầu phải dùng động cơ cũ trên tên lửa Kh-101

Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình Kh-101 với động cơ R-95-300 sản xuất từ thời Liên Xô.

Bức ảnh chụp mảnh vỡ của tên lửa Kh-101 với động cơ này đã được đăng trên kênh Telegram "Đại tá GSh" chuyên theo dõi tình hình chiến sự.

Theo ghi nhận, chỉ một phần tên lửa Kh-101 được sử dụng trong vụ tấn công ngày 17 tháng 11 sử dụng động cơ R-95-300. Trên thân quả đạn được đánh dấu rõ bằng ký hiệu của động cơ R-95-300.

photo-2024-11-18-10-01-38.jpg
Động cơ R-95-300 từ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bị bắn rơi vào ngày 17 tháng 11 năm 2024.

Cần phải lưu ý một điều đó là những tên lửa này thường được trang bị động cơ TRDD-50A do Nga sản xuất.

Hiện tại, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về sự cộng sinh giữa tên lửa hành trình hiện đại của Nga và động cơ của Liên Xô.

photo-2024-11-18-10-01-38-2.jpg
Động cơ TRDD-50A từ tên lửa hành trình Kh-101 của Nga bị bắn rơi.

Xét đến thực tế là Liên bang Nga không sản xuất R-95-300, có khả năng động cơ này được lấy từ kho hàng cũ từ thời Liên Xô, hoặc "tàn tích" của tên lửa hành trình Kh-55 đã được tháo dỡ.

Việc sản xuất động cơ tên lửa cận âm ở Nga là một điểm yếu lớn trong toàn bộ chuỗi sản xuất. Trước đây động cơ R-95-300 ngoài trang bị cho tên lửa hành trình như Kh-55 (SM) "bản địa", còn được thấy trên hầu hết các phiên bản Kh-59 (MK, MK2).

12414-2.jpg
Động cơ R-95-300 ở hình dạng nguyên vẹn.

Động cơ R-95-300 được Liên Xô sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn: có năm số lượng xuất xưởng lên tới 1.500 chiếc.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga từng cố gắng nhập khẩu động cơ thay thế cho tên lửa hành trình chiến lược. Sau đó là quá trình phát triển sản phẩm mới, rồi dẫn tới việc sản xuất hàng loạt động cơ TRDD-50 ở Omsk.

141ss1.jpg
Bố trí động cơ phản lực TRDD-50 của Nga.

Trước thực tế trên, dự báo Nga khó lòng thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình Kh-101 như trước, khi dự trữ thiết bị từ thời Liên Xô không còn nhiều, đồng thời chất lượng cũng là dấu hỏi lớn.

Tên lửa không đối đất Kh-38ML phá hủy mục tiêu của Ukraine.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.