Mosfilm bàn giao hàng chục xe tăng T-55 và PT-76

GD&TĐ - Hàng chục xe tăng là đạo cụ đóng phim có thể sớm gia nhập thành phần tác chiến của Quân đội Nga.

Mosfilm bàn giao hàng chục xe tăng T-55 và PT-76

Hãng phim Mosfilm đã tặng một phần đạo cụ của mình, bao gồm các thiết bị quân sự có thể sử dụng trong chiến đấu, cho Bộ Quốc phòng Nga.

Danh sách thiết bị được chuyển giao bao gồm 28 xe tăng hạng trung T-55, 8 xe tăng hạng nhẹ PT-76, 6 xe chiến đấu bộ binh (IFV) và 8 xe kéo. Tất cả những thiết bị này, cho đến gần đây vẫn được sử dụng để quay phim, giờ đây có thể gia nhập hàng ngũ của Quân đội Nga.

Các mẫu xe tăng do Mosfilm cung cấp là những phương tiện thiết giáp được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột quân sự vào giữa thế kỷ trước, như Chiến tranh Sáu ngày và Chiến tranh Việt Nam.

T-55 được biết đến là một trong những mẫu xe tăng phổ biến nhất được sản xuất tại Liên Xô và PT-76 - mặc dù là xe tăng hạng nhẹ, đã được đưa vào sử dụng từ những năm 1950 nhưng vẫn phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga cho đến năm 2010 và cả hai loại trên còn trong biên chế rất nhiều quân đội trên thế giới.

z2stz4evzkfc1.jpg
Xe tăng T-55 hoạt động trên chiến trường Ukraine.

Trên chiến trường Ukraine thời gian qua, sự xuất hiện của những chiếc T-55 cổ điển bên cạnh T-62 hay T-72/80 đã được nhìn thấy ngày càng nhiều hơn, đáng chú ý là chúng không còn đảm nhiệm vai trò pháo tự hành hay phương tiện yểm trợ hỏa lực từ xa mà đã dẫn đầu mũi xung kích.

Dự kiến những xe tăng T-55 và PT-76 nói trên sẽ cần trải qua một số công đoạn để phục hồi toàn diện khả năng chiến đấu cũng như hiện đại hóa để đáp ứng tốt hơn yêu cầu trên chiến trường hiện đại, ví dụ như tích hợp thêm mái che chống máy bay không người lái.

Xe tăng M1A1SA Abrams hoạt động trên chiến trường Kursk.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Lâm Xuân Quang giới thiệu về bức tranh tái hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ của các chiến sĩ Trường Sơn.

Nửa thế kỷ ấp ủ một không gian dâng Người

GD&TĐ - Rời tay súng trở về đời thường, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (71 tuổi) đã bền bỉ suốt gần nửa thế kỷ để thực hiện một sứ mệnh tự thân: Sưu tầm và gìn giữ kỷ vật về Bác Hồ. Với hàng trăm tư liệu quý giá, ngôi nhà của ông trở thành điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ hôm nay.

Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).