Bật cười loạt ảnh "cha nào con nấy"

Những hình ảnh hai cha con ngủ bên nhau này là minh chứng rõ nhất cho câu nói đùa trên mạng: "Mẹ đẻ thuê giỏi quá!".

Bật cười loạt ảnh "cha nào con nấy"
Loat anh

Một số người cho rằng con cái giống cha mẹ là chuyện bình thường, nhưng giống cha đến mức từ ngoại hình đến dáng ngủ thì chẳng khác nào "mẹ đẻ thuê"? 

"Xin góp vui tí với cả nhà, xem giúp mình hai người khác chỗ nào không", thành viên Tuyết Nhi viết. Ảnh: Nguyễn Tuyết Nhi.

Loat anh
Loat anh
Chang Chang cho Zing.vn hay bé nhà chị chưa được 6 tháng nhưng đã giống cha y hệt, nhà bên chồng ai cũng nói khéo sinh, con gái như "photocopy từ cha". "Bố bé cũng bảo: Đúng là con gái của bố rồi, trật thế nào được", người này nói. Ảnh: Chang Chang.
Loat anh
Về dáng ngủ của con trai, anh Ba Tuấn cho biết: "Khi nhỏ thì giống mẹ, lớn hơn một tí thì giống hệt ba. Giống từ cả giấc ngủ đều nằm hẳn về bên trái. Sở thích nằm võng không cần gối cũng y chang. Cảm ơn mẹ nó sinh cho ba đứa con ngoan nhé". Ảnh:Ba Tuấn.
Loat anh
"Cả họ hàng ai cũng bảo con Linh đẻ hộ, họ hàng cứ bảo là sao y bản chính của bố. Đã vậy bé còn hay bắt chước bố, từ cách nghe điện thoại, ôm gối cũng giống nhau". Ảnh: Nguyễn Thùy Linh.
Loat anh
Nhiều người còn hài hước nói rằng hai cha con trong ảnh chẳng khác gì sinh đôi, chỉ có điều anh lớn ra trước vài chục năm thôi. Duy Quỳnh chỉ biết thốt lên "Chào người anh em" khi thấy ảnh con quá giống mình. Ảnh: Duy Quỳnh.
Loat anh
Hồng Nhung lại tỏ ra vui vẻ khi thấy dáng ngủ của con quá giống chồng mình: "Sao y bản chính là đây". Dân mạng vào thả cảm xúc haha và chúc mừng cho hạnh phúc của chủ nhân tấm hình. Ảnh: Hồng Nhung.
Loat anh
An Nhiên không nói nên lời trước tướng ngủ của hai cha con. Cô chỉ biết để lại ảnh cho dân mạng bình luận. "Ôi giống gì giống cả tướng ngủ lẫn gương mặt thế. Quả này không trượt đi đâu được", Cát Khánh nói. Ảnh: An Nhiên.
Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.