Bắt 2 đối tượng, thu 10 ngàn viên hồng phiến

GD&TĐ - Sáng 14/5 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) phối hợp với Phòng 2 C47, Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 (Cảnh sát Biển), Đội Phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 ngàn viên ma túy tổng hợp.

 2 Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an Hà Tĩnh.
2 Đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an Hà Tĩnh.

Sáng 14/5, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy nhận được tin báo từ nhân dân tại khu vực đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh - TP Hà Tĩnh) xuất hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vận chuyển ma túy. 

Nhận được tin báo, PC47 phối hợp với các đơn vị phòng chống ma túy điều tra, xác minh,i theo dõi nắm tình hình, soát xét các địa điểm nghi vấn ở khu vực nói trên đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. 

Đến 12 giờ ngày 14/5 lực lượng chức năng phát hiện được 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn tại khách sạn Hoàng Gia I (đường Lê Hồng Phong).

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, 2 đối tượng bỏ chạy thoát thân, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Xuân Thành - Sinh năm 1972, trú ở phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị) và đối tượng tên Tùy - Sinh năm1983, quốc tịch Lào.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 hộ chiếu, 2 điện thoại di động và 10 ngàn viên hồng phiến (ma túy tổng hợp) được 2 đối tượng này cất giấu rất kỹ trong túi xách.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng trên đường vận chuyển 2 đối tượng này đã cho số ma túy trên vào trong các hộp sữa nhỏ, bỏ túi ni lon rồi cho vào túi xách vứt dưới gầm xe.

Đối tượng khai nhận số ma túy trên đối tượng mua từ Lào đưa về qua cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình) đang trên đường vận chuyển ra địa bàn Hà Tĩnh thì bị  phát hiện, bắt giữ.

Hiện Phòng PC47 Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với lực lượng chức năng tiền hành điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo phát luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ