Bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi ở Hoà Bình khiến nhiều người khốn đốn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hoà Bình vừa bắt 2 đối tượng cộm cán cho vay nặng lãi, hoạt động "tín dụng đen” tại huyện Kim Bôi.

Đối tượng cho vay nặng lãi Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan Công an.
Đối tượng cho vay nặng lãi Nguyễn Văn Thọ tại cơ quan Công an.

Nhận tin báo của nhân dân về việc một số đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi, trong giao dịch dân sự trên địa bàn huyện Kim Bôi gây bức xúc dư luận xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hoà Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tổ chức lực lượng trinh sát rà soát các đối tượng nghi vấn.

Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Hoà Bình cho biết: Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát sinh tội phạm, đấu tranh triệt phá các loại tội phạm, nhất là tội phạm "tín dụng đen” hoạt động có tổ chức, hoạt động theo đường dây, ổ nhóm trên địa bàn. Phòng đã báo cáo Ban Giám đốc để xin ý kiến chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, Xác lập 2 chuyên án đấu tranh với 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thọ (SN 1975), trú tại xã Vĩnh Tiến và Nguyễn Duy Vũ (SN 1968) trú tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi.

Theo Đại tá Hải, đây là 2 đối tượng cộm cán hoạt động trên địa bàn huyện Kim Bôi. Các đối tượng này cho vay lượng tiền lớn, lên đến hàng chục tỷ đồng với lãi suất dao động từ 3.000 - 8.000 đồng/ triệu/ngày (tức lãi suất từ 108 - 300%/ năm), số tiền thu lời bất chính lên tới hàng tỷ đồng.

Để qua mắt cơ quan chức năng, 2 đối tượng lợi dụng danh nghĩa kinh doanh dịch vụ cầm đồ, sử dụng các thủ đoạn tinh vi như: Viết giấy vay nợ không ghi rõ số tiền lãi người vay phải thanh toán, sử dụng nhiều số điện thoại, nhiều tài khoản mạng xã hội để giao dịch với người vay. Việc thanh toán tiền lãi được các đối tượng sử dụng phương thức chuyển khoản, trả trực tiếp hoặc chuyển qua người thân... gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng chức năng.

Ngày 18/11/2022, 2 tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an huyện Kim Bôi và Công an 2 xã Vĩnh Tiến, Tú Sơn tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Duy Vũ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm: Tiền mặt, phương tiện cùng hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy vay tiền, giấy phép lái xe, căn cước công dân, đăng kiểm xe ô tô... của nhiều người dùng để cắm, ký. Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, lực lượng Công an xác định Nguyễn Văn Thọ cho hơn 60 người vay khoảng 8 tỷ đồng, thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng. Nguyễn Duy Vũ cho 50 người vay khoảng 5 tỷ đồng, thu lời bất chính khoảng 800 triệu đồng.

Hành vi cho vay nặng lãi, hoạt động "tín dụng đen” của 2 đối tượng khiến nhiều trường hợp sau khi vay tiền đã mất khả năng trả nợ, lâm vào cảnh khốn đốn.

Do vậy, sau khi biết tin lực lượng Cảnh sát hình sự phá thành công chuyên án hoạt động "tín dụng đen”, người dân đã gửi thư đến Ban Giám đốc Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự bày tỏ sự cảm ơn.

Trong thư chị Bùi Thị M. trú tại xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi chia sẻ: “Biết tin Công an bắt 2 đối tượng Nguyễn Duy Vũ và Nguyễn Văn Thọ cho vay nặng lãi, chúng tôi rất biết ơn các anh”.

Theo chị M., do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công việc làm ăn của gia đình thua lỗ. Ngày 11/9/2020, chị vay của đối tượng Vũ 110 triệu đồng với lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày. Khi vay, Vũ đã cắt lãi 7 triệu, chị chỉ được cầm về 103 triệu đồng. Cứ 10 ngày chị phải trả lãi 1 lần là 7,7 triệu đồng. Nếu không trả đúng hạn, ngoài việc bị Vũ và đàn em gọi điện đe dọa, cảnh cáo còn phải chịu phạt với số lãi phát sinh do chậm trả.

Sau khi kết thúc đợt vay, tổng số tiền chị phải trả cho Vũ là 433 triệu đồng. Trong đó, ngoài 110 triệu đồng tiền gốc, phải trả tổng số tiền lãi 323 triệu đồng. Gia đình chị đã đến gặp và xin giảm lãi nhưng không được. Chúng còn cho một số đối tượng côn đồ hung hãn đến tận nhà đe dọa.

Lo sợ, gia đình chị phải vay mượn khắp nơi và mang sổ đỏ ra ngân hàng vay tiền. Bản thân chị và nhiều gia đình dù rất bức xúc nhưng cũng không làm gì được.

Đó chỉ là một trong nhiều thư cảm ơn được gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh và Phòng CSHS thời gian qua. "Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Những lá thư cảm ơn không chỉ là sự chia sẻ mà còn là động lực để cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đấu tranh hiệu quả với tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân” - Đại tá Trần Mạnh Hải nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ