Barca ký hợp đồng với Christensen, hỏi mua Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Barca vừa ký hợp đồng với Christensen kèm mức phí giải phóng hợp đồng lên đến 500 triệu euro (430 triệu bảng), đồng thời liên hệ hỏi mua Ronaldo.

Christensen chính thức gia nhập Barca.
Christensen chính thức gia nhập Barca.

Trên trang chủ, Barcelona vui mừng xác nhận đã kí hợp đồng 4 năm với Andreas Christensen đến tháng 6/2026. Tuyển thủ Đan Mạch đến Nou Camp theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi đã hết hợp đồng với Chelsea.

Theo thông báo, điều khoản giải phóng của Christensen lên đến 500 triệu euro (430 triệu bảng). Tại đội bóng mới, hậu vệ 26 tuổi nhận mức lương 6 triệu euro mỗi năm.

Christensen trở thành tân binh thứ hai ở kì chuyển nhượng hè 2022. Trước tuyển thủ Đan Mạch, Barcelona đã công bố hợp đồng của Franck Kessie – người cũng tới CLB xứ Catalan theo dạng tự do và mức lương dao động từ 6 – 6,5 triệu euro mỗi năm.

Theo chiều ngược lại, Barcelona chia tay 4 cầu thủ gồm Alves, Coutinho, Adama Traoré và Luuk de Jong kể từ ngày 1/7 và đang đàm phán ký hợp đồng mới với Dembele.

Trong một diễn biến khác, một số nguồn tin cho hay, Barca đang có ý định ký hợp đồng với Ronaldo, khi CR7 kiên quyết rời MU vì Quỷ đỏ không được thi đấu ở Cúp C1 châu Âu.

Cùng với Barca, Bayern Munich và mới nhất là Chelsea cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của Ronaldo cho mùa giải mới.

Tờ AS mới đây khẳng định "siêu cò" Jorge Mendes đã ăn tối với Chủ tịch Joan Laporta của Barca để bàn về tương lai của CR7. Ronaldo sắp bước sang tuổi 38, nhưng hiệu suất ghi bàn của tiền đạo này vẫn rất tốt. Anh là chân sút giỏi nhất của MU ở mùa giải 2021/2022 nên nếu có chữ ký của CR7 thì đây là phương án không tồi với Barca.

Nếu như Barca ký hợp đồng với Ronaldo thì đây quả là một điều hết sức thú vị với bóng đá thế giới bởi tiền đạo người Bồ Đào Nha là huyền thoại của Real Madrid, đại kình địch của Barca. CR7 từng rất nhiều lần ghi bàn, thậm chí lập siêu phẩm cho Kền kền trắng vào lưới đội chủ sân Nou Camp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ