Báo Mỹ nói Washington và Ukraine chia sẻ thông tin tình báo trước cuộc phản công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ukraine tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ trước cuộc phản công chống lực lượng Nga ở Kharkov – Tờ New York Times (NYT) nói hôm 10/9.

Binh sĩ Ukraine ở vùng Kharkov.
Binh sĩ Ukraine ở vùng Kharkov.

Washington cung cấp thông tin về các sở chỉ huy, kho đạn và các mục tiêu khác của Nga cho Kiev. Tuy nhiên, trước đó các quan chức Ukraine chần chừ tiết lộ kế hoạch hoạt động của mình cho Mỹ vì lo ngại nó “có thể làm nổi bật điểm yếu và ngăn cản Mỹ tiếp tục hỗ trợ.

Nhưng tất cả đã thay đổi trong mùa hè khi Kiev quyết định chia sẻ kế hoạch phản công với Mỹ. Trái với những lo ngại trước đó, Washington trợ giúp nhiều hơn nữa cho Ukraine - các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên nói với NYT.

Sự thay đổi này cho phép Mỹ cung cấp “thông tin tốt hơn và phù hợp hơn về những điểm yếu của Nga” – nguồn tin trên cho biết.

Theo tờ báo, các quan chức giấu tên trên từ chối tiết lộ thêm về lượng thông tin đã được chia sẻ giữa các bên cũng như mức độ tham gia của Mỹ trong kế hoạch phản công của Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức tuyên bố rằng Mỹ đã “liên tục thảo luận” với Ukraine về các cách thức có thể cản trở bước tiến của Nga ở phía đông đất nước.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine cùng với việc sử dụng vũ khí do Mỹ và phương Tây cung cấp đã bắt đầu ở Khu vực Kharkov phía đông bắc vào 8/9 sau khi nỗ lực tiến công ở các khu vực khác của Kiev không thành công.

Hôm 10/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc rút quân khỏi thành phố Izyum và một số khu định cư khác trong khu vực. Họ cho rằng những binh sĩ này đang được tập hợp lại để “tăng cường nỗ lực theo hướng Donetsk”. Bộ này cho biết thêm, trong quá trình hoạt động, quân đội Nga đã có hoạt động đánh lạc hướng và trình diễn giả định hoạt động thật.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ăn mừng sự rút lui của Nga như một chiến thắng, nhưng NYT chỉ ra rằng “vẫn chưa rõ mức quan trọng chiến lược từ thành tựu mà Kiev đạt được”

Moscow nhiều lần cảnh báo Mỹ không cung cấp vũ khí và chia sẻ dữ liệu tình báo với Ukraine, đồng thời cho rằng Mỹ có nguy cơ trở thành một bên trong cuộc xung đột thông qua những hành động như vậy.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ