Báo Mỹ giải thích lý do Đức không có khả năng chiến đấu với Nga

GD&TĐ - Theo Tạp chí National Interest, Kế hoạch OPLAN DEU của NATO cho cuộc chiến với Nga là không thể duy trì.

Báo Mỹ giải thích lý do Đức không có khả năng chiến đấu với Nga

Ông Brandon Weichert - chuyên gia viết bài cho tạp chí National Interest (NI) của Mỹ, giải thích rằng kế hoạch OPLAN DEU của NATO về chiến tranh với Nga, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, là không thể duy trì được.

Theo tác giả, tài liệu OPLAN DEU phản ánh sự lạc quan sai lầm của giới tinh hoa châu Âu về năng lực thực tế của họ và có thể dẫn đến thất bại.

Nhà quan sát lưu ý rằng phần lớn người Đức không ủng hộ ý tưởng quân sự hóa nền kinh tế nước này, và quy mô của Bundeswehr (Quân đội Đức) cùng trang thiết bị hiện có của họ không đủ để đối đầu với Nga.

Cụ thể, Bundeswehr hiện có 182.000 quân nhân, theo Kế hoạch Chiến lược và Quốc phòng (OPLAN DEU), dự kiến ​​sẽ tăng lên 250.000 quân trong thập kỷ tới và được sáp nhập vào lực lượng NATO hùng mạnh gồm 800.000 quân.

Hơn nữa, lực lượng thiết giáp của nước Đức ngày nay chỉ bằng 8% so với năm 1992 (340 xe tăng so với 4.000). "Số lượng lựu pháo đã giảm từ hơn 3.000 vào năm 1992 xuống chỉ còn 120 vào năm 2021", tác giả viết.

Theo chuyên gia Weichert, số lượng máy bay chiến đấu của Luftwaffe (Không quân Đức) trong giai đoạn này đã giảm một nửa.

20190621pht55025-original.jpg
Quân đội Đức hiện có quy mô rất nhỏ so với thời kỳ đỉnh cao.

Nhà quan sát thừa nhận rằng Bundeswehr hy vọng sẽ tăng cường cung cấp vũ khí, nhưng ngành công nghiệp Đức, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung năng lượng đắt đỏ, không thể đáp ứng đơn đặt hàng đúng hạn.

Tác giả viết rằng rất ít người ở Brussels hiểu rằng Nga có thể tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu mà hầu như không gặp phải sự kháng cự đáng kể: "Thực tế là người Nga không muốn tấn công châu Âu và không muốn một cuộc chiến toàn diện với NATO", ông Weichert kết luận.

Trước đó tờ Wall Street Journal, trích dẫn các tài liệu lập kế hoạch mà các nhà báo có được, đã đưa tin rằng Lực lượng vũ trang Đức đang xây dựng một kế hoạch bao gồm việc cơ động 800.000 binh sĩ NATO đến tiền tuyến được đề xuất ở phía Đông.

Theo National Interest

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.