Thông tin này được tờ New York Times (NYT) đăng tải, tờ báo Mỹ cho biết sau khi trích dẫn lời các quan chức từ Ukraine và Hoa Kỳ. Theo những người đối thoại, Quân đội Triều Tiên không được ghi nhận xuất hiện ở mặt trận trong khoảng hai tuần qua.
Các quan chức quân sự Kyiv nói rõ, ngay từ thời điểm họ đến chiến trường Kursk để giúp binh sĩ Nga đẩy lùi Quân đội Ukraine, những người lính Triều Tiên đã phải tự xoay xở.
Họ tiến hành tấn công với số lượng nhỏ thiết giáp và hiếm khi dừng lại để tập hợp đội hình hoặc rút lui.
Tuy nhiên theo các quan chức Hoa Kỳ, hoàn toàn có khả năng binh lính Triều Tiên sẽ quay trở lại chiến trường. Điều này sẽ xảy ra sau khi đào tạo bổ sung, hoặc sau khi người Nga tìm ra cách mới để triển khai họ nhằm tránh những tổn thất lớn như vậy.
Người phát ngôn của Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) thuộc Quân đội Ukraine - Đại tá Oleksandr Kindratenko, trong một bình luận gửi tới ấn phẩm Ukrainska Pravda đã xác nhận rằng sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên không được ghi nhận ở khu vực Kursk trong khoảng 3 tuần.
Đồng thời người sĩ quan này cũng làm rõ rằng tình trạng trên chỉ liên quan đến những khu vực mặt trận nơi binh lính SOF đang chiến đấu.
"Lực lượng đặc nhiệm chỉ nói riêng về những khu vực mà đơn vị của chúng tôi được triển khai. Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi muốn thông báo rằng sự hiện diện của binh sĩ Triều Tiên đã không được quan sát thấy trong khoảng 3 tuần. Có lẽ, sau khi chịu tổn thất nặng nề, họ buộc phải rút lui", ông Kindratenko nói.
Một đại diện của Lầu Năm Góc gần đây đã nói với tờ NYT rằng Triều Tiên có thể gửi quân tiếp viện đến khu vực Kursk để hỗ trợ cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine trong vòng hai tháng nữa.