Báo Indonesia nói điều bất ngờ sau trận thua của đội nhà trước Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Truyền thông Indonesia cảm thấy may mắn khi đội nhà không phải nhận thêm bàn thua trước chủ nhà Việt Nam.

Báo Indonesia nói điều bất ngờ sau trận thua của đội nhà trước Việt Nam

Chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về giúp tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết AFF Cup 2022 đồng thời khiến đội bóng xứ Vạn đảo dừng cuộc chơi.

Sau trận thua của đội nhà, báo chí Indonesia đều chung một nhận định, tuyển Việt Nam mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Tờ Indonesia Times nhận xét: "Đội tuyển của chúng ta một lần nữa phải ngậm đắng nuốt cay ở AFF Cup. Họ không thể vào chung kết sau khi để thua Việt Nam ở trận bán kết lượt về với tỷ số 0-2. Thế trận của Golden Star Warriors trở nên trôi chảy hơn sau bàn thắng 1-0.

Họ ngày càng kiểm soát bóng vượt trội bằng những đường chuyền ngắn buộc Indonesia phải lùi sâu phòng ngự. Indonesia chỉ thực sự bắt nhịp tốt sau nửa hiệp 1. Nhưng họ vẫn khó áp sát vòng cấm.

Bước sang hiệp hai, Indonesia nuôi hy vọng có bàn gỡ. Đáng tiếc là khi bóng lăn được hai phút, Indonesia đã để thủng lưới thêm một lần nữa. Cú đánh đầu của Tiến Linh lần thứ hai làm tung lưới Nadeo. Việt Nam dẫn 2-0. Indonesia vùng lên nhưng vô vọng. Thực tế, Indonesia còn suýt thủng lưới lần thứ ba.

May mắn thay, các cơ hội của Việt Nam đã bị cản phá bởi Nadeo. Và đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Indonesia đã cay đắng bị loại khỏi AFF Cup 2022".

Cùng cảm giác bất lực là tờ Tribun, nhật báo xứ Vạn đảo viết: "Chúng ta đã nối dài cơn khát danh hiệu. Không có nhiều điều để nói về trận đấu này ngoài sự vượt trội của Việt Nam và nỗ lực trong vô vọng của Indonesia".

CNN Indonesia thì có ý chê HLV Shin Tae-yong vì đọc diễn biến trận đấu chậm: "Sau bàn thua thứ 2, Indonesia kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn không thể xuyên phá hàng thủ Việt Nam. Shin Tae-yong quyết định đưa vào những cầu thủ tấn công như Witan Sulaeman, Ilija Spasojevic và Rafli nhưng vô ích.

Hai bàn thắng chóng vánh trong mỗi hiệp của Tiến Linh đã ấn định chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Indonesia. Trong khi đó, đội bóng của Shin Tae-yong không phản ứng đủ mạnh mẽ để làm khó đối thủ".

Trong khi đó, Football5star nhắm vào Shin Tae Yong: “Indonesia phải nhận thất bại 0-2 trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bán kết lượt về khiến tham vọng chinh phục ngôi vương AFF Cup 2022 tan thành mây khói.

Thất bại khiến HLV Shin Tae Yong thêm kỷ lục tồi tệ với tuyển Việt Nam và Park Hang Seo khi chỉ có thua (3) và hòa (2).

Một điều đáng chú ý khác, Indonesia dưới thời HLV Shin không những chưa từng thắng được Việt Nam mà còn chưa một lần làm tung lưới đội bóng do HLV Park Hang Seo chỉ huy. Và với kết quả bán kết lượt về AFF Cup lần này, tuyển Indonesia cũng đánh dấu lần đầu thua ở Mỹ Đình”.

Còn tờ Bolasport viết: “Một lần nữa, Việt Nam lại trở thành cơn ác mộng với tuyển Indonesia. Sau 2 lượt trận, đối thủ cho thấy thực sự vượt trội với chiến thắng 2-0 tại sân Mỹ Đình, lấy vé chung kết AFF Cup 2022”.

Hay CNNIndonesia: “Hai bàn thắng chớp nhoáng của tuyển Việt Nam làm tiêu tan hy vọng vào chung kết AFF Cup của Indonesia”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ