Báo Indonesia dự đoán HLV Shin Tae Yong có thể dẫn dắt tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Indosport cho rằng HLV Shin Tae Yong sẽ sớm chia tay ĐT Indonesia và trở thành tân HLV của tuyển Việt Nam.

HLV trưởng Shin Tae Yong có thể rời tuyển Indonesia nếu bóng đá nước này bị FIFA phạt nặng.
HLV trưởng Shin Tae Yong có thể rời tuyển Indonesia nếu bóng đá nước này bị FIFA phạt nặng.

Bóng đá Indonesia vừa trải qua thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử khi có đến hơn 125 người thương vong sau sự bạo động ở giải VĐQG. Điều này khiến bóng đá Indonesia phải nhận án phạt rất nặng của FIFA.

Theo đó, ĐTQG Indonesia cũng có nguy cơ phải nhận án cấm thi đấu dài hạn của FIFA tại những giải đấu khu vực, châu lục. Điều này sẽ khiến cho HLV trưởng Shin Tae Yong ra đi trong lặng lẽ.

Tờ Indosport còn dự đoán 3 điểm đến thích hợp nhất dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi rời khỏi Indonesia có thể là Singapore, ĐT Trung Quốc và cả.... ĐT Việt Nam.

Trong đoạn nói về ĐT Việt Nam, Indosport có viết: "Việt Nam có thể là điểm đến khá phù hợp với HLV Shin Tae Yong. Vì sao ư? Vì theo một cách ngẫu nhiên nào đó, VFF cho tới giờ vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo dù bản hợp đồng hiện tại đang sắp đáo hạn.

Nếu không thể đi đến tiếng nói chung, có khả năng VFF sẽ tìm đến HLV Shin Tae Yong. Cả 2 HLV người Hàn Quốc có cùng triết lý, đó là lối đá phụ thuộc vào chuyền ngắn. Ngoài ra, dàn cầu thủ của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu hay Hoàng Đức đều là những cầu thủ có chất lượng rất cao.

HLV Shin Tae Yong chắc chắn đã biết rất rõ các ngôi sao của Việt Nam và ông sẽ rất thích thú nếu có được một đội hình chất lượng như vậy, ngoài ra, ĐT Việt Nam còn có kinh nghiệm chinh chiến ở những đấu trường lớn như VL World Cup. Có thể nói rằng, đây là điểm đến lý tưởng cho ông".

CNN Indonesia nhận định: "Nếu án phạt từ FIFA được đưa ra, PSSI sẽ mất quyền đăng cai World Cup U20. Giải đấu này dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6/2023".

Theo báo giới địa phương, vụ hỗn loạn này có thể khiến bóng đá Indonesia nhận án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA): "Cho đến ngày 2/10, FIFA chỉ mới gửi lời chia buồn với bóng đá Indonesia sau thảm họa và chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào.

Tuy nhiên, không phải không có khả năng FIFA trừng phạt Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), bao gồm đóng cửa các giải Liga 1, Liga 2 và Liga 3, đồng thời cấm bóng đá Indonesia tham gia các hoạt động quốc tế trong 8 năm”, tờ Indo Sport đưa tin.

Với sự cố trên, không ngoại trừ khả năng FIFA sẽ đưa ra án phạt cho PSSI trong thời gian tới. Họ sẽ đối diện với việc bị cấm đăng cai và tham dự các giải quốc tế giữa, nhất là khi nước này đang trong quá trình chuẩn bị đăng cai U20 FIFA World Cup 2023.

Ngoài ra, các đội tuyển quốc gia Indonesia có thể bị cấm tham dự các giải đấu tại khu vực như Asian Cup 2023 và vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.