Báo Indonesia chỉ ra 3 lý do khiến U22 Việt Nam bị loại

GD&TĐ - Tờ Bola mới đây đã chỉ ra 3 nguyên nhân giúp U22 Indonesia giành được chiến thắng trước Việt Nam ở bán kết SEA Games.

U22 Việt Nam bị loại ở bán kết SEA Games sau trận thua Indonesia.
U22 Việt Nam bị loại ở bán kết SEA Games sau trận thua Indonesia.

Ở trận kết thứ nhất môn bóng đá nam SEA Games, U22 Indonesia đã thi đấu tuyệt hay và có được chiến thắng 3-2 trước U22 Việt Nam để ghi danh vào trận chung kết.

Đội bóng xứ Vạn đảo liên tục vươn lên dẫn trước đối thủ trước khi bị gỡ hòa 2-2 để rồi có được bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở những phút cuối trận dù phải thi đấu thiếu người trong gần 20 phút cuối trận.

Sau khi hạ gục ĐKVĐ U22 Việt Nam ở bán kết, tờ Bola mới đây đã chỉ ra 3 nguyên nhân giúp U22 Indonesia giành được chiến thắng. Ba nguyên nhân đó là sự đồng đều trong cả tấn công lẫn phòng thủ, đội hình không phụ thuộc vào ngôi sao nào và cuối cùng là tinh thần thi đấu kiên cường.

Theo tờ Bola, U22 Indonesia đang là đội có phong độ ổn định nhất tại SEA Games 32 hiện tại. Đội bóng xứ Vạn đảo sở hữu hàng công ấn tượng với 16 bàn thắng và thủng lưới ít nhất với chỉ 3 lần để thua.

Ngoài ra, U22 Indonesia đang sở hữu 1 lực lượng cực kỳ đồng đều và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào, mọi vị trí trên sân đều có thể tỏa sáng và ghi bàn.

Thất bại trước U22 Indonesia cũng khiến U22 Việt Nam đánh mất thành tích ấn tượng của mình tại đấu trường Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Theo đó, trận thua U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32 đã chấm dứt mạch 17 trận bất bại liên tiếp của U22/U23 Việt Nam tại SEA Games, trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay.

Trong đó, U22/U23 Việt Nam thắng 11 trận, hòa 2 trận dưới thời HLV Park Hang Seo ở giai đoạn 2019-2022, góp phần vào thành tích hai lần giành HCV bóng đá nam SEA Games 30 (Philippines) và SEA Games 31 (Việt Nam).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.