HLV Troussier thừa nhận U22 Việt Nam mắc nhiều sai lầm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận bán kết, HLV Troussier thừa nhận U22 Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm ở SEA Games năm nay.

HLV Troussier thất vọng sau trận thua Indonesia ở bán kết.
HLV Troussier thất vọng sau trận thua Indonesia ở bán kết.

U22 Việt Nam nhận nhiều kỳ vọng nhưng lại để thua U22 Indonesia 2-3 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32.

U22 Việt Nam chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp hai nhưng không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn dứt điểm trận đấu và nhận đòn hồi mã thương ở những phút bù giờ cuối cùng, qua đó chính thức trở thành cựu vương SEA Games.

Văn Tùng khóc nức nở sau trận thua nghiệt ngã. Tiền đạo của tuyển U22 Việt Nam ghi đến 5 bàn tại SEA Games nhưng vẫn không đủ để đưa "Chiến binh Sao vàng" vào chung kết như kỳ vọng của người hâm mộ.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Thế hệ cầu thủ này khác với nhiều người nghĩ. Họ hoàn toàn có tiềm năng, nếu được chăm chút sẽ có thành tích tốt hơn".

"Tôi biết có nhiều người nhận xét họ không tốt, rất nhiều chỉ trích. Khi tôi nhận dẫn dắt lứa cầu thủ này trước đây, tôi cũng nghe những lời nhận xét không hay nhưng vẫn dẫn dắt các em. Đến lúc này, tôi không nuối tiếc.

Tôi hiểu rằng nhiều người đánh giá thế hệ này không có cá nhân nổi bật nhưng nếu được huấn luyện hợp lý, họ có thể trình diễn lối đá tích cực", HLV Troussier nói thêm.

"Phải thừa nhận ở SEA Games này U22 Việt Nam chịu những bàn thua không đáng có. Tất cả những sai lầm cá nhân này, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ cần thêm thời gian để cải thiện kỹ năng cá nhân của mình. Rất nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Chúng ta phải chấp nhận những sai số", nhà cầm quân người Pháp lý giải.

U22 Việt Nam thua trận và bộc lộ rõ điểm yếu về kinh nghiệm. Tuy nhiên, HLV Troussier nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực: "Dù thua 2 bàn nhưng toàn đội vẫn tiếp tục nỗ lực chơi bóng, bỏ qua sai lầm để gỡ hòa. Tôi nghĩ là những lỗi sai này nếu nhìn nhận tích cực hoàn toàn có thể cải thiện. Trong thời điểm có bóng, cầu thủ làm tốt. Tôi tin các em sẽ làm tốt hơn nữa trong tương lai", HLV trưởng của U22 Việt Nam nói.

"Hôm nay đội bị dẫn trước 2 lần, cả 2 lần đều gỡ hòa. Các cầu thủ thể hiện được bản lĩnh trong lúc khó khăn. Tạo ra được cơ hội ghi bàn thông qua lối chơi đề ra. Thua phút cuối như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng đội chúng ta rất trẻ, nhiều cầu thủ U20 và kinh nghiệm, bản lĩnh của họ chưa đủ để đưa ra quyết định hợp lý hơn ở cuối trận. Chúng ta phải trả giá để học những bài học".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ