Báo Hồng Kông: Tên lửa siêu thanh YJ-20 Trung Quốc gây 'ác mộng' cho Hải quân Mỹ

GD&TĐ - Ấn phẩm South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đánh giá rất cao tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 do Trung Quốc chế tạo.

Báo Hồng Kông: Tên lửa siêu thanh YJ-20 Trung Quốc gây 'ác mộng' cho Hải quân Mỹ

Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV mới đây đưa tin, một tàu khu trục Type 052D đã bắn tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 từ hệ thống phóng thẳng đứng của nó.

Đây là xác nhận chính thức đầu tiên về việc tích hợp loại vũ khí này lên các tàu khu trục Type 052D - vốn là dòng chiến hạm có số lượng chế tạo nhiều nhất trong những năm gần đây.

Hải quân Trung Quốc (PLAN) hiện vận hành ít nhất 35 tàu loại này. Trước đây, tên lửa YJ-20 chỉ được trình diễn trên các tàu khu trục Type 055 lớn hơn.

Theo nhiều chuyên gia quân sự, tên lửa YJ-20 đạt tốc độ hành trình trên Mach 6 (khoảng 7.350km/h), tăng tốc lên Mach 9 trong giai đoạn cuối quỹ đạo. Tầm bắn mục tiêu của tên lửa ước tính lên đến 2.000km.

Tên lửa có khả năng thực hiện các thao tác phức tạp để né tránh hệ thống phòng không, sử dụng định vị vệ tinh để hiệu chỉnh quỹ đạo và chuyển sang dẫn đường bằng radar hoặc hồng ngoại trong giai đoạn cuối.

img-72cfa7df.jpg
Tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 do Trung Quốc chế tạo là vũ khí rất đáng gờm.

Như tờ báo SCMP của Hồng Kông đã nhận định, việc phát triển và đa dạng hóa các hệ thống tên lửa chống hạm của Trung Quốc giúp củng cố khả năng tạo ra vùng tấn công ở cái gọi là Chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm cả Đài Loan.

Các nhà phân tích tin rằng YJ-20 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh lạc hướng lực lượng hải quân Mỹ và đồng minh trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột tiềm tàng nào tại eo biển Đài Loan.

Tên lửa siêu thanh này có khả năng tấn công các mục tiêu cỡ lớn, bao gồm cả tàu sân bay, với xác suất cao xuyên thủng hệ thống phòng thủ tích hợp. Giới phân tích lưu ý rằng loại tên lửa này sẽ đẩy lui hoạt động của Hải quân Mỹ trong khu vực.

Theo nhận xét, việc phô diễn khả năng của YJ-20 giữa bối cảnh tình hình căng thẳng trong khu vực đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng về năng lực hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc và sự sẵn sàng đối phó với bất kỳ thế lực bên ngoài nào ở eo biển Đài Loan, bao gồm cả Hải quân Mỹ.

Theo South China Morning Post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ