Điểm yếu lớn của tiêm kích hạm tàng hình J-35 Trung Quốc bị phát hiện
GD&TĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ năm J-35 ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời Trung Quốc và vùng biển quốc tế.
GD&TĐ - Máy bay chiến đấu thế hệ năm J-35 ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bầu trời Trung Quốc và vùng biển quốc tế.
GD&TĐ - Ngay từ trước khi hoàn thành, tàu sân bay Type 004 đã trở thành chiếc lớn nhất trong hạm đội Trung Quốc về chiều dài thân đạt tới 320m.
GD&TĐ - Tiêm kích J-50 đầy triển vọng có thể trở thành máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu hoạt động trên tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc.
GD&TĐ - Ấn phẩm South China Morning Post (SCMP) của Hồng Kông đánh giá rất cao tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-20 do Trung Quốc chế tạo.
GD&TĐ - Tên lửa diệt hạm siêu thanh YJ-20 sẽ giúp Hải quân Trung Quốc đối phó hiệu quả các biên đội tác chiến tàu sân bay Mỹ.
GD&TĐ - Một tàu mặt nước không người lái (USV) Lightfish của Hải quân Mỹ đã tiến sát một khu trục hạm Type 052D Trung Quốc ở khu vực Luzon.
GD&TĐ - Mỹ và Trung Quốc đều đầu tư mạnh cho lực lượng tàu ngầm hạt nhân, nhưng 2 mẫu tàu ngầm tấn công hiện đại nhất của họ vẫn có những khác biệt lớn.
GD&TĐ - Ngày 6/7, Hải quân Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa từ một tàu ngầm hạt nhân chiến lược ra Thái Bình Dương.
GD&TĐ - Pháo cỡ lớn liệu có còn cần thiết trên tàu chiến trong thời đại tên lửa tấn công tầm xa như ngày nay?
GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa gián tiếp xác nhận sự lo lắng về kết quả của cuộc đối đầu tiềm tàng Mỹ với Trung Quốc.
GD&TĐ - Một tàu ngầm Trung Quốc chưa từng được biết đến trước đây đã xuất hiện với thiết kế không có cấu trúc thượng tầng (khoang lái) truyền thống.
GD&TĐ - Trung Quốc đã công khai trình diễn lần phóng đầu tiên của tên lửa chống hạm siêu thanh Yingji-20 (YJ-20) thế hệ mới từ tàu khu trục Type 055.
GD&TĐ - Ukraine từng chế tạo 4 tàu đổ bộ đệm khí Zubr cho Trung Quốc, sau đó khi Bắc Kinh nắm vững công nghệ và đã tự sản xuất chúng.
GD&TĐ - Khu trục hạm Type 055 sẽ giữ vai trò chủ lực trong biên đội tàu chiến mặt nước của Hải quân Trung Quốc.
GD&TĐ - Hạm đội tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã giữ vị trí thứ hai trên thế giới nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với Mỹ.
GD&TĐ - Trang Naval News căn cứ vào hình ảnh vệ tinh do EOS Land Viewer cung cấp đã nhận thấy một sự kiện quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc.
GD&TĐ - Tiêm kích hạm J-35 của Trung Quốc đang phải đối mặt với một số hạn chế về động cơ, khiến nó không thể phát huy đầy đủ sức mạnh.
GD&TĐ - Các tàu khu trục Trung Quốc đang tiến về eo biển Hormuz, tạo nên một tình huống đặc biệt thú vị.
GD&TĐ - Trung Quốc đã trở thành quốc gia lớn thứ hai trên thế giới về số lượng tàu ngầm hạt nhân đang hoạt động, vượt qua Nga.
GD&TĐ - Trung Quốc đã triển khai các tàu phụ trợ kiểu Shuiqiao trên bãi biển đảo gần Chiết Giang, video tương ứng đã được nhà báo Sino Talk đăng trên mạng xã hội X.