Thông báo này được đưa ra bởi Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái (SBS) của Lực lượng Vũ trang Ukraine - ông Robert "Magyar" Brovdi.
Cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Nga được thực hiện vào chiều ngày 8/8/2026. Sau đó một cột khói dày đặc bốc lên trời; cảnh tượng này đã được người dân địa phương ghi lại.
Ngoài ra, ông Brovdi còn thông tin về việc bên cạnh bệ phóng, 4 bộ phận khác của tổ hợp phòng không S-400 này cũng đã bị phá hủy trong đêm 8/8, rạng sáng 9/8.
Phân tích của kênh Telegram Falcon Insight Map đã xác nhận vụ cháy xảy ra trong khuôn viên của đơn vị quân đội số 2156 và bãi huấn luyện quân sự liền kề tại tọa độ 44°34'18.67″N 37°59'21.41″E.
Theo cộng đồng tình báo Oryx, Quân đội Nga đã mất ít nhất 30 bệ phóng tên lửa S-400. Trong số đó, 29 bệ phóng bị phá hủy và 1 bệ phóng bị hư hại.
Các tổn thất bao gồm những bệ phóng 5P85T2, 5P85SM2-01 và một số loại khác thuộc tổ hợp này, tuy nhiên chủng loại cụ thể không được nêu rõ.
Hiện nay hệ thống S-400 là xương sống của mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa tầm xa của Nga, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khu vực chiến lược trọng yếu, bao gồm cả thủ đô Moscow.
Tuy nhiên, bất chấp tầm quan trọng của nó, hệ thống S-400 tỏ ra rất dễ bị tổn thương trước máy bay không người lái của Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm SBS tích cực săn lùng những tổ hợp này và thường xuyên làm hư hại hoặc phá hủy các bộ phận của chúng.