Báo Giáo dục và Thời đại mang xuân ấm đến vùng biên cương

GD&TĐ - Chiều ngày 21/1, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung Tây Nguyên phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật - thiện nguyện “Xuân ấm biên cương” Nhâm Dần 2022.

Chương trình Xuân ấm biên cương đến người dân xã Sơn Hồng
Chương trình Xuân ấm biên cương đến người dân xã Sơn Hồng

Tham dự chương trình “Xuân ấm biên cương” có ông Võ Kim Cự - nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh; Đại tá Nguyễn Thái Bình – Phó Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh; đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; ông Nguyễn Việt Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn; đại diện lãnh đạo UBND xã Sơn Hồng, cùng đông đảo bà con nhân dân.

Chương trình “Xuân ấm biên cương” là hoạt động thường niên do báo GD&TĐ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trong cả nước chung tay hỗ trợ người nghèo vùng biên cương đón Tết. Qua đó, phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong cộng đồng; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022. 

Đây cũng là dịp để giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống đoàn kết, nhân văn của dân tộc Việt Nam, để “không ai bị bỏ lại phía sau” khi Tết đến, Xuân về.

Năm nay, chương trình dó báo GD&TĐ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, tổ chức tại trụ sở UBND xã Sơn Hồng - một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Hương Sơn. 

Tại buổi lễ, Nhà báo Nguyễn Văn Dũng  - Trưởng đại diện Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc và gửi lời tri ân đến các nhà tài trợ đã đồng hành sẻ chia khó khăn của bà con vùng biên trong dịp tết. Nhân dịp này, nhà báo Nguyễn Văn Dũng đã phát động lễ ra quân xây dựng nhà nhân ái năm 2022. 

Được biết, trong năm 2021, cùng với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN đã khởi công xây dựng hơn 20 căn nhà tại nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... Sau nhiều tháng khởi công, đến nay phần lớn các ngôi nhà đã hoàn thiện, được BTC bàn giao cho gia đình. Cũng nhờ đó, nhiều hộ gia đình khó khăn, học trò nghèo được đón Tết Nhâm Dần trong căn nhà mới khang trang, kiên cố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Kim Cự - nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn báo GD&TĐ với những cách làm hay, sáng tạo đã tổ chức những chương trình thiện nguyện có ý nghĩa. Những chương trình đó góp phần mang hơi ấm cho bà con không chỉ trong dịp Tết.

Nhân dịp này, BTC đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đau yếu, các em học sinh nghèo vượt khó... ở vùng biên giới Sơn Hồng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Hy vọng với những món quà này sẽ góp phần hỗ trợ bà con đón một cái Tết sung túc và ấm cúng hơn.

Một số hình ảnh tại Chương trình nghệ thuật - thiện nguyện "Xuân ấm biên cương" do báo GD&TĐ phối hợp Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức:

Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình "Xuân ấm biên cương" năm 2022 do Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh biểu diễn
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình "Xuân ấm biên cương" năm 2022 do Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh biểu diễn
Năm 2022, chương trình được tổ chức tại trụ sở UBND xã Sơn Hồng - một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Hương Sơn.
Năm 2022, chương trình được tổ chức tại trụ sở UBND xã Sơn Hồng - một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Hương Sơn. 
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu khai mạc Chương trình Xuân ấm biên cương và phát động lễ ra quân xay dựng nhà nhân ái năm 2022
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng đại diện Văn phòng báo GD&TĐ khu vực MTTN phát biểu khai mạc Chương trình Xuân ấm biên cương và phát động lễ ra quân xay dựng nhà nhân ái năm 2022
Ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao quà Tết cho bà con vùng biên giới Sơn Hồng
Ông Võ Kim Cự,  nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao quà Tết cho bà con vùng biên giới Sơn Hồng
Đại diện công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tặng quà Tết
Đại diện công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tặng quà Tết  
Cùng với các hoạt động thiện nguyện, trong năm 2021, Văn phòng báo GD&TĐ đã khởi công xây dựng hơn 20 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.
Cùng với các hoạt động thiện nguyện, trong năm 2021, Văn phòng báo GD&TĐ đã khởi công xây dựng hơn 20 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương.
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ các cụ già lên nhận quà của BTC
Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh hỗ trợ các cụ già lên nhận quà của BTC
Phần lớn các đối tượng được nhận quà dịp này là hộ nghèo, người già neo đơn và học sinh nghèo vượt khó
Phần lớn các đối tượng được nhận quà dịp này là hộ nghèo, người già neo đơn và học sinh nghèo vượt khó
Nhân dịp này, BTC đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đau yếu, các em học sinh nghèo vượt khó... ở vùng biên giới Sơn Hồng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Nhân dịp này, BTC đã trao tặng 120 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đau yếu, các em học sinh nghèo vượt khó... ở vùng biên giới Sơn Hồng, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. 
Hy vọng với những món quà này sẽ góp phần hỗ trợ bà con đón một cái Tết sung túc và ấm cúng hơn.
Hy vọng với những món quà này sẽ góp phần hỗ trợ bà con đón một cái Tết sung túc và ấm cúng hơn.
Báo Giáo dục và Thời đại mang xuân ấm đến vùng biên cương ảnh 11

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ