Báo Giáo dục và Thời đại kết nối xây nhà nhân ái cho chiến sĩ công an Hà Tĩnh

GD&TĐ - Ngày 3/12, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Công an Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công và khánh thành 2 căn nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn, vượt khó tại huyện Hương Sơn và Hương Khê.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm khởi công xây dựng nhà nhân ái cho đại úy Đình Văn Mạnh.
Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an Hà Tĩnh cùng các nhà hảo tâm khởi công xây dựng nhà nhân ái cho đại úy Đình Văn Mạnh.

Đại úy Đinh Văn Mạnh hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có mẹ đã già yếu, ốm đau, vợ bị bệnh hiểm nghèo và có 3 con nhỏ.

Trước những khó khăn, vất vả trên, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ, đóng góp vào để xây dựng cho gia đình Đại úy Mạnh một căn nhà, đủ ấm áp, yêu thương.

Dự lễ khởi công nhà nhân ái có ông Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; Lê Khắc Thuyết – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Trần An Ninh - Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh; nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực MT-TN cùng lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương...
Dự lễ khởi công nhà nhân ái có ông Trần Thế Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; Lê Khắc Thuyết – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trung tá Trần An Ninh - Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh; nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực MT-TN cùng lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương...
Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mạnh thường quân tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình Đại úy Đinh Văn Mạnh (tại thôn 6, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn).
Thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh nghèo vươn lên trong học tập, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mạnh thường quân tổ chức Lễ Khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình Đại úy Đinh Văn Mạnh (tại thôn 6, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn).
Tại Lễ khởi công có đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an xã, huyện và Công an tỉnh.
Tại Lễ khởi công có đông đảo cán bộ chiến sĩ Công an xã, huyện và Công an tỉnh.
Căn nhà của Đại úy Đinh Văn Mạnh quê nhà đã xây dựng từ lâu nay đã dột nát, cứ đến mùa mưa bão, căn nhà nhỏ lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai bão lũ. Gia cảnh lại hết sức khó khăn, bố mẹ hai bên nội ngoại nay đã già yếu, thường xuyên ốm đau bệnh tật, 2 vợ chồng đang phải ở trọ và nuôi 3 con nhỏ.
Căn nhà của Đại úy Đinh Văn Mạnh quê nhà đã xây dựng từ lâu nay đã dột nát, cứ đến mùa mưa bão, căn nhà nhỏ lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai bão lũ. Gia cảnh lại hết sức khó khăn, bố mẹ hai bên nội ngoại nay đã già yếu, thường xuyên ốm đau bệnh tật, 2 vợ chồng đang phải ở trọ và nuôi 3 con nhỏ.
Tại buổi lễ Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình trong quá trình xây dựng nhà. Đây là số tiền được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND của Bộ Công an và những nguồn kinh phí được Công an tỉnh vận động, kêu gọi và đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác trong Công an Hà Tĩnh.
Tại buổi lễ Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình trong quá trình xây dựng nhà. Đây là số tiền được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND của Bộ Công an và những nguồn kinh phí được Công an tỉnh vận động, kêu gọi và đề xuất để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang công tác trong Công an Hà Tĩnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết khẳng định, công tác chính sách, hậu phương CAND, chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sỹ là một trong những nội dung quan trọng được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Đại tá cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong suốt thời gian qua đã đồng hành với lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Khắc Thuyết khẳng định, công tác chính sách, hậu phương CAND, chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sỹ là một trong những nội dung quan trọng được Công an tỉnh đặc biệt quan tâm. Đại tá cảm ơn sâu sắc tới Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên trong suốt thời gian qua đã đồng hành với lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 
Tại buổi Lễ khởi công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cũng có món quà nhỏ động viên gia đình Đại úy Mạnh.
Tại buổi Lễ khởi công Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng cũng có món quà nhỏ động viên gia đình Đại úy Mạnh. 
Trung tá Trần An Ninh - Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có món quà chia sẻ, động viên tới gia đình Đại úy Mạnh.
Trung tá Trần An Ninh - Trưởng phòng CSCĐ Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng có món quà chia sẻ, động viên tới gia đình Đại úy Mạnh.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, huyện, xã và các mạnh thường quân đã luôn quan tâm, đồng hành với đơn vị Báo để thực hiện tốt hơn công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.
Nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, huyện, xã và các mạnh thường quân đã luôn quan tâm, đồng hành với đơn vị Báo để thực hiện tốt hơn công tác an sinh, xã hội trên địa bàn.
Đại úy Đinh Văn Mạnh gửi lời biết ơn sâu sắc tới Ban giám đốc Công an tỉnh đã luôn quan tâm, động viên cá nhân đồng chí cũng như gia đình nhỏ ở quê nhà. Cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã có sự kết nối, quan tâm tới gia đình.
Đại úy Đinh Văn Mạnh gửi lời biết ơn sâu sắc tới Ban giám đốc Công an tỉnh đã luôn quan tâm, động viên cá nhân đồng chí cũng như gia đình nhỏ ở quê nhà. Cảm ơn Báo Giáo dục và Thời đại đã có sự kết nối, quan tâm tới gia đình. 
Cùng ngày, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công an Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện Lễ khánh thành nhà nhân ái cho em học sinh Nguyễn Thị Như có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê.
Cùng ngày, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, Công an Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện Lễ khánh thành nhà nhân ái cho em học sinh Nguyễn Thị Như có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê. 
Lãnh đạo tham quan căn nhà đã hoàn thiện của em Nguyễn Thị Như.
Lãnh đạo tham quan căn nhà đã hoàn thiện của em Nguyễn Thị Như.
Căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, khang trang với tổng kinh phí hoàn thiện hơn 100 triệu đồng.
Căn nhà cấp 4 được xây dựng kiên cố, khang trang với tổng kinh phí hoàn thiện hơn 100 triệu đồng.
Buổi lễ khánh thành được sự tham dự của chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã và bà con lối xóm.
Buổi lễ khánh thành được sự tham dự của chính quyền địa phương cấp tỉnh, huyện, xã và bà con lối xóm.
Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện tham dự buổi lễ.
Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, lãnh đạo huyện tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã gửi lời cảm ơn đến Văn phòng Báo Giáo dục & Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng nhà cho học sinh nghèo mà Báo đang triển khai là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, giúp các em học sinh có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập.
Phát biểu tại buổi lễ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đã gửi lời cảm ơn đến Văn phòng Báo Giáo dục & Thời đại, Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng nhà cho học sinh nghèo mà Báo đang triển khai là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, giúp các em học sinh có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. 
Phó Bí thư cũng mong muốn Báo Báo Giáo dục & Thời đại cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành lâu dài trong công tác an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân, học sinh nghèo khó, giúp các em yên tâm và vươn lên học tập tốt hơn.
Phó Bí thư cũng mong muốn Báo Báo Giáo dục & Thời đại cùng các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm, đồng hành lâu dài trong công tác an sinh xã hội, xây dựng thêm nhiều căn nhà tình nghĩa cho người dân, học sinh nghèo khó, giúp các em yên tâm và vươn lên học tập tốt hơn. 
Lãnh đạo tỉnh trao món quà nhỏ đến gia đình em Nguyễn Thị Như. Chúc em học tập tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Lãnh đạo tỉnh trao món quà nhỏ đến gia đình em Nguyễn Thị  Như. Chúc em học tập tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới.
Cũng tại buổi lễ, các mạnh thừng quân cũng động viên, chia sẻ, tặng quà cho em Nguyễn Thị Như.
Cũng tại buổi lễ, các mạnh thừng quân cũng động viên, chia sẻ, tặng quà cho em Nguyễn Thị Như.
Lãnh đạo tỉnh cùng các nhà hảo tâm, đại diện VP Báo Giáo dục và Thời đại cùng gia đình kéo băng khánh thành.
Lãnh đạo tỉnh cùng các nhà hảo tâm, đại diện VP Báo Giáo dục và Thời đại cùng gia đình kéo băng khánh thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.