Báo GD&TĐ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cậu học trò nghèo vượt lên số phận

GD&TĐ - Sáng 18/9, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho em Trần Doãn Ước, học sinh nghèo vươn lên trong học tập ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo sở, ban, ngành dự lễ khởi công nhà tình nghĩa.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo sở, ban, ngành dự lễ khởi công nhà tình nghĩa.

Lễ khởi công xây nhà nhân ái cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Chương trình "Điều ước cho em" của Bộ GD&ĐT. 

Sáng 18/9, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Trần Doãn Ước (học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Văn Thiêm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Sáng 18/9, Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên đã khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình em Trần Doãn Ước (học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Văn Thiêm, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở ban ngành,UBND huyện Đức Thọ, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã tham dự lễ khởi công.

Ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện các sở ban ngành,UBND huyện Đức Thọ, chính quyền địa phương và nhà hảo tâm đã tham dự lễ khởi công.

Báo GD&TĐ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cậu học trò nghèo vượt lên số phận ảnh 3
Hoàn cảnh của em Trần Doãn Ước đặc biệt khó khăn: Bố gãy tay nhưng do gia đình không có tiền để mổ nên bị tàn tật không thể lao động. Mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai người mẹ thường xuyên đau ốm.

Hoàn cảnh của em Trần Doãn Ước đặc biệt khó khăn: Bố gãy tay nhưng do gia đình không có tiền để mổ nên bị tàn tật không thể lao động. Mọi gánh nặng đều đổ lên đôi vai người mẹ thường xuyên đau ốm.

Trong khi đó, ngôi nhà sinh sống của 3 thành viên trong gia đình đã xuống cấp, dột nát. Nhiều mảnh tường trong ngôi nhà đã bị nứt gãy, hư hỏng. Chiếc ti vi này là đồ dùng có giá trị nhất trong nhà của Ước.

Trong khi đó, ngôi nhà sinh sống của 3 thành viên trong gia đình đã xuống cấp, dột nát. Nhiều mảnh tường trong ngôi nhà đã bị nứt gãy, hư hỏng. Chiếc ti vi này là đồ dùng có giá trị nhất trong nhà của Ước. 

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ cảm thông, sẻ chia với tình cảnh khó khăn của em Ước khi chứng kiến căn nhà tồi tàn, bố mẹ đau yếu, bệnh tật, cuộc sống quá chật vật. Nghe em Uớc kể về gia đình, về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập, nghe thầy cô giáo thông tin về nghị lực của Ước, Chủ tịch tỉnh hết sức xúc động.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ cảm thông, sẻ chia với tình cảnh khó khăn của em Ước khi chứng kiến căn nhà tồi tàn, bố mẹ đau yếu, bệnh tật, cuộc sống quá chật vật. Nghe em Uớc kể về gia đình, về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, học tập, nghe thầy cô giáo thông tin về nghị lực của Ước, Chủ tịch tỉnh hết sức xúc động.

Tiếp sức thêm cho Ước để em có cơ hội vươn lên, giúp bố mẹ em bớt đi khó khăn, Chủ tịch tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để chung tay góp thêm kinh phí xây nhà cho gia đình em. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng em Ước 15 triệu đồng để mua máy tính và sắm sửa các đồ dùng học tập trong năm học mới.

Tiếp sức thêm cho Ước để em có cơ hội vươn lên, giúp bố mẹ em bớt đi khó khăn, Chủ tịch tỉnh đã quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng để chung tay góp thêm kinh phí xây nhà cho gia đình em.  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh còn tặng em Ước 15 triệu đồng để mua máy tính và sắm sửa các đồ dùng học tập trong năm học mới.

Cũng tại lễ khởi công, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các nhà hảo tâm đã có những món quà nhỏ hỗ trợ gia đình em Ước.

Cũng tại lễ khởi công, bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Giám đốc Sở GD&ĐT cùng các nhà hảo tâm đã có những món quà nhỏ hỗ trợ gia đình em Ước.

Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La hỗ trợ 10 triệu đồng.

Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sông La hỗ trợ 10 triệu đồng.

Gia đình em Ước đã rất xúc động khi được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cấp chính quyền, VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Gia đình em Ước đã rất xúc động khi được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cấp chính quyền, VP Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Chủ tịch tỉnh mong rằng, với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tập thể em Ước và gia đình sẽ có một nhôi nhà mới khang trang. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng chúc Ước luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn để giành những kết quả tốt trong học tập.

Chủ tịch tỉnh mong rằng, với sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tập thể em Ước và gia đình sẽ có một nhôi nhà mới khang trang. Đồng thời, Chủ tịch tỉnh cũng chúc Ước luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn để giành những kết quả tốt trong học tập. 

Theo ông Trịnh Hồng Mạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ: Dù hoàn cảnh gia đình em Trần Doãn Ước không may mắn như những gia đình khác nhưng em Ước luôn chăm ngoan, học giỏi. Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cùng với sự kết nối của các nhà hảo tâm qua Náo GD&TĐ chắc rằng cuộc sống của gia đình em sẽ bớt phần nào khó khăn hơn.

Theo ông Trịnh Hồng Mạnh - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Thọ: Dù hoàn cảnh gia đình em Trần Doãn Ước không may mắn như những gia đình khác nhưng em Ước luôn chăm ngoan, học giỏi. 
Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền, cùng với sự kết nối của các nhà hảo tâm qua Náo GD&TĐ chắc rằng cuộc sống của gia đình em sẽ bớt phần nào khó khăn hơn.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo GD&TĐ Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại lễ khởi công xây ngôi nhà nhân ái thứ 9.

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng VP Báo GD&TĐ Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phát biểu tại lễ khởi công xây ngôi nhà nhân ái thứ 9.

Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội nhà báo Hà Tĩnh, cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm động thổ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho em Trần Doãn Ước.

Chủ tịch UBND tỉnh,  lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội nhà báo Hà Tĩnh, cùng chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm động thổ khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho em Trần Doãn Ước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.