Bảo đảm quyền học tập của học sinh

GD&TĐ - Năm học 2021 - 2022 đang cận kề, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều gia đình “đứng ngồi không yên” khi chưa thể đón con từ quê trở lại trường để bắt đầu năm học mới.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trước đó, nhiều phụ huynh đã gửi con về quê: Vừa là để nghỉ hè, vừa là để phòng chống, dịch bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh diễn biến khó lường khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thậm chí có địa phương phải phong tỏa vì xuất hiện nhiều F0 trong cộng đồng. Do đó, nhiều em không kịp trở lại nhà để bắt đầu năm học mới.

Để phụ huynh và học sinh yên tâm, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19. Quyết định này đã phần nào giải tỏa những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh về vấn đề trường lớp cho con em mình khi năm học mới đang được đếm ngược từng ngày. Song, trên hết là bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, đồng thời thể hiện tâm thế chủ động của ngành Giáo dục.

Trên tinh thần đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú. Đơn cử như: TP Hải Phòng, tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai… đã rốt ráo vào cuộc. Hầu hết các địa phương đều giao sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND các quận, huyện, cơ quan triển khai và chỉ đạo, hướng dẫn các sở GD&ĐT thực hiện việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 theo văn bản của Bộ GD&ĐT. Có địa phương còn yêu cầu rõ: Tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh đang cư trú tại địa phương khác được chuyển trường để kịp thời nhập học.

Thế mới thấy, bất luận trong hoàn cảnh nào và dù khó khăn đến đâu, quyền được học tập của học sinh vẫn được bảo đảm, quyết tâm không để các em bị gián đoạn việc học. Tuy nhiên, khi học sinh học tập ở môi trường mới, với thầy cô giáo và bạn bè mới nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý. Vì thế, việc cần làm lúc này là các cơ sở giáo dục và giáo viên tăng cường quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em sớm bắt nhịp với dạy – học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Các em phải được tiếp cận đồ dùng học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập…

Có thể nói, năm học 2020 - 2021 khép lại với nhiều kết quả và dấu ấn đáng nhớ. Đây cũng được coi là năm học đặc biệt, khi mà thầy – trò cả nước có trải nghiệm khó quên, với nhiều cung bậc của cảm xúc. Thế nhưng, sau tất cả, toàn ngành Giáo dục đã hoàn thành mục tiêu kép, tự tin bước vào năm học 2021 - 2022: Vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học; vừa phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới, bảo đảm chất lượng GD-ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ thực hành tỉa rau củ và trình bày món ăn tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm.

'Đường ngắn' vào nghề

GD&TĐ - Sau khi tốt nghiệp THPT, THCS, nhiều học sinh chủ động lựa chọn học nghề tại các trường cao đẳng, trung cấp với mục tiêu sớm có kỹ năng nghề.

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

Em trai Yamal gây sốt ở World Cup 2026

GD&TĐ - Cậu bé Keyne, em trai 3 tuổi của tiền đạo Lamine Yamal, khiến cổ động viên thích thú trong ngày Tây Ban Nha thắng Bỉ tại tứ kết World Cup 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động tặng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân (ngày 21/7/2025)

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị: Một dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Kiểm sát nhân dân

Báo Bảo vệ Pháp luật trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 06/6/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới, vừa được tổ chức tại Hà Nội.