Báo cáo được công bố hôm 30/5 bởi Nhóm giám sát trừng phạt đa phương (MSMT), một sáng kiến gồm 11 thành viên Liên hợp quốc.
Trong khi một số phát hiện của nhóm nghiên cứu đã được ghi chép đầy đủ - chẳng hạn như việc Triều Tiên cử quân sang chiến đấu cho Nga - báo cáo nêu rõ phạm vi và quy mô vũ khí được gửi từ Bình Nhưỡng.
Trong đó bao gồm tới 9 triệu viên đạn pháo và đạn dược vào năm 2024; hơn 11.000 quân vào năm ngoái và thêm 3.000 quân vào những tháng đầu năm nay; bệ phóng tên lửa, xe cộ, pháo tự hành và các loại pháo hạng nặng khác; và ít nhất 100 tên lửa đạn đạo", báo cáo trích dẫn các quốc gia tham gia.
"Những hình thức hợp tác này giữa Triều Tiên và Nga đã góp phần giúp Moscow tăng cường khả năng tấn công bằng tên lửa vào các thành phố của Ukraine, bao gồm cả các cuộc tấn công có mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng.
Đổi lại, Nga cung cấp cho Triều Tiên nhiều loại vũ khí và công nghệ có giá trị, bao gồm thiết bị phòng không, tên lửa phòng không, hệ thống tác chiến điện tử và dầu tinh chế”, báo cáo cho biết.
“Những hành động này cho phép Triều Tiên tài trợ cho các chương trình quân sự và phát triển hơn nữa các chương trình tên lửa đạn đạo và tích lũy kinh nghiệm trực tiếp trong chiến tranh hiện đại”, báo cáo chỉ rõ.
Báo cáo cho biết, những phát hiện của họ dựa trên các quốc gia tham gia MSMT và trích dẫn bằng chứng hỗ trợ từ Trung tâm nguồn mở (OSC), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Vương quốc Anh sử dụng thông tin có thể truy cập công khai để nghiên cứu, và Nghiên cứu vũ khí xung đột (CAR), một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Vương quốc Anh.
“Cả Nga và Triều Tiên có khả năng sẽ tiếp tục hợp tác quân sự của họ ít nhất là trong tương lai gần", báo cáo nói thêm.
Trong một tuyên bố chung, các quốc gia thành viên đứng sau MSMT - Úc, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Mỹ - đã kêu gọi Triều Tiên “tham gia vào hoạt động ngoại giao có ý nghĩa”.
Cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow. Tuy nhiên, như một phần của hiệp ước quốc phòng mang tính bước ngoặt được ký kết vào năm ngoái, cả hai đều cam kết sử dụng mọi phương tiện có sẵn để cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức trong trường hợp bên kia bị tấn công.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng, ông sẽ cung cấp vũ khí cho Bình Nhưỡng nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Trong những tuần gần đây, các đồng minh của Ukraine đã dỡ bỏ lệnh cấm Kiev bắn tên lửa tầm xa vào Nga, sau nhiều ngày Nga không kích thủ đô Kiev và các khu vực khác.