Bánh kẹo, đồ chơi trẻ em bị vứt thành đống bên đường ở Gia Lai

GD&TĐ - Nhiều bao bánh kẹo, đồ chơi trẻ em hết hạn sử dụng bị vứt thành đống trên tuyến đường ở TP.Pleiku (Gia Lai).

Nhiều bao tải đồ chơi, bánh kẹo bị vứt bên đường ở Gia Lai.
Nhiều bao tải đồ chơi, bánh kẹo bị vứt bên đường ở Gia Lai.

Ngày 13/6, thông tin từ UBND xã Ia Kênh (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra số bánh kẹo bị vứt bỏ trên tuyến đường Trường Sa.

Theo đó, dọc đường Trường Sa ngoài rác thải sinh hoạt có nhiều bao tải lớn vứt 2 bên đường. Bên trong có chứa các loại bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em với bao bì in bằng tiếng nước ngoài, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ năm 2024.

Bước đầu, UBND xã Ia Kênh kiểm tra và phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai tiến hành dọn dẹp số bánh kẹo này, tránh gây ô nhiễm môi trường.

z6701277247207-876fff54dfab4a4f083f390554f6d30a.jpg
Các loại bánh kẹo, đồ chơi dành cho trẻ em với bao bì in bằng tiếng nước ngoài, nhiều sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ năm 2024.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, số hàng hóa bị vứt bỏ có thể là hàng giả, kém chất lượng, hết hạn sử dụng, được các đại lý vứt bỏ nhằm né tránh kiểm tra. Nhiều sản phẩm được nhập về qua kênh trực tuyến, không có hóa đơn chứng từ, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Trong đợt cao điểm kiểm tra, xử lý về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, từ 15/5 đến 11/6 theo chỉ đạo của Chính phủ, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện 110 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 98 trường hợp, khởi tố 4 bị can, thu nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chợ Bến Thành được xếp hạng di tích cấp thành phố vào tháng 11/2024, minh chứng cho giá trị lịch sử đô thị và văn hóa của địa danh. Ảnh: Thùy Linh.

TPHCM đầu tư lớn bảo tồn di tích

GD&TĐ - TPHCM dành hơn 1000 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử trong 6 tháng đầu năm 2025, hướng đến gìn giữ giá trị truyền thống.