Xử lý người đàn ông vứt gần 2 tạ thịt lợn chết xuống sông rồi bỏ chạy

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đang lập hồ sơ để xử lý ông Trần Xuân Chiến, người đã có hành vi "xả trộm" gần 2 tạ thịt lợn chết xuống sông.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm. Ảnh: Công an Hà Giang
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm. Ảnh: Công an Hà Giang

Ngày 25/5, Công an tỉnh Hà Giang thông tin, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang vừa phát hiện và xử lý vụ việc người dân ném xác động vật xuống sông.

Trước đó, Công an xã Vĩnh Hảo phát hiện vào khoảng 21h50 ngày 22/5 tại khu vực bến đò thôn Khuổi Ít và thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo có 1 người điều khiển xe ô tô BKS 89C-045.50 xả rác thải là động vật chết ra môi trường rồi bỏ chạy.

Qua xác minh, công an xác định ông Trần Xuân Chiến, SN 1967, trú tại thôn Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hảo là người đã thực hiện hành vi trên.

Tiến hành trục vớt một phần xác động vật tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đó là thịt lợn chết, có tổng trọng lượng gần 200kg.

Tiếp tục kiểm tra tại gia đình ông Chiến, Công an xã còn phát hiện có 2 tủ đông, bên trong chứa 460kg thịt lợn chết do gia đình đi thu mua về.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm, đồng thời xác minh, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tác giả Trần Thị Kim Lý (đứng giảng) tại một buổi tập huấn về khai vấn. Nguồn: VVOB

Lời khuyên từ cán bộ quản lý: Trợ lực hay rào cản trong bồi dưỡng chuyên môn

GD&TĐ - Với kinh nghiệm đồng hành cùng dự án TALK của VVOB tại Việt Nam - chương trình hỗ trợ thiết lập môi trường học tập giàu ngôn ngữ và nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý - nhóm tác giả thường xuyên chứng kiến một “nghịch lý” thú vị: Cán bộ quản lý (CBQL) có nên đưa ra lời khuyên khi giáo viên gặp khó khăn chuyên môn hay không?