Bangladesh chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhóm BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) đã nhận đơn xin gia nhập từ Bangladesh – theo tờ Dhaka Tribune.

(Ảnh: China Daily)
(Ảnh: China Daily)

Một tuyên bố chính thức từ Bangladesh đã được Thủ tướng Sheikh Hasina gửi tới nhóm BRICS.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Abdul Momen, yêu cầu gia nhập đã được gửi tới Nam Phi, nước hiện là chủ tịch của BRICS.

"Chúng tôi bày tỏ hy vọng đất nước chúng tôi sẽ sớm gia nhập BRICS và trở thành một phần của cộng đồng đang phát triển tích cực này" - ông Momen nói.

Hiện tại, Bangladesh là một trong những "người bạn của BRICS" – theo hãng tin NSN.

Bangladesh có vị trí thuận lợi và tiềm năng kinh tế cao. Một số lượng lớn người dân địa phương làm việc trong các nhà máy may mặc, sản xuất quần áo cho các công ty nổi tiếng thế giới.

Theo hãng tin Federal News Agency, chi phí sản xuất ở nước này thấp hơn 6 lần so với ở Trung Quốc.

Ngày 17/6, Thư ký báo chí Dmitry Peskov của Tổng thống Nga cho biết, một số quốc gia đã thông báo ý định gia nhập BRICS. Chủ đề mở rộng thành viên tham gia hiệp hội này sẽ nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh vào tháng 8.

Ngày 15/6, ông Peskov nhấn mạnh, hiện tại có một xu hướng quốc tế tuyệt vời cho sự thống nhất của BRICS. Theo ông, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh BRICS, được tổ chức vào ngày 22-24 tháng 8, sẽ thảo luận về mong muốn tham gia tổ chức này của 15 quốc gia.

Ngày 14/6, Ai Cập đã nộp đơn xin gia nhập BRICS. Đại sứ Nga tại Cairo Georgy Borisenko lưu ý Ai Cập rất mong phát triển thương mại và các hình thức hợp tác kinh tế khác với Moscow. Ngoài ra, Algeria, Argentina và Iran cũng là những ứng cử viên muốn gia nhập của BRICS.

Cùng ngày, Đại sứ Nam Phi tại Nga Mzuvukile Maketuka nói với hãng thông tấn Izvestia rằng nước này đã gửi lời mời dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông đã nhận lời.

BRICS là một hiệp hội liên bang được thành lập vào tháng 6/2006 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg với sự tham gia của các bộ trưởng kinh tế của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó Cộng hòa Nam Phi cũng tham gia BRICS.

Theo IZ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).