Banderol bắt đầu được sử dụng

GD&TĐ - Banderol là tên lửa hành trình thế hệ mới của Nga, chỉ mới được giới thiệu trong thời gian gần đây.

Banderol bắt đầu được sử dụng

Lực lượng vũ trang Nga đã bắt đầu sử dụng tên lửa hành trình mới nhất Banderol với đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thông tin này được đại diện chính quyền Ukraine tuyên bố và kênh Telegram “Military Observer” trích dẫn.

Tên lửa này được trình diễn lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2025 trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tới bãi thử Kapustin Yar ở Vùng Astrakhan, nơi các cuộc thử nghiệm của tên lửa này được ghi lại trên video.

Theo phía Ukraine, tên lửa Banderol đã được sử dụng trong điều kiện chiến đấu, đặc biệt là trong các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự ở khu vực Odessa.

Theo Army Recognition, tên lửa này có đặc điểm là tốc độ cao - lên tới 600 km/h - và khả năng hiển thị radar thấp do thiết kế của nó, tương tự như tên lửa AGM-158 JASSM của Mỹ.

Tầm bắn 500 km cho phép tên lửa này tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương và đầu đạn phân mảnh có sức nổ mạnh của tên lửa này có hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy và kho đạn dược.

Các nguồn tin cho biết tên lửa này có thể được phóng từ máy bay không người lái Inokhodets (Orion) và trong tương lai, người Nga có kế hoạch tích hợp nó vào trực thăng tấn công Mi-28N Night Hunter.

11-1422.jpg
Cấu tạo tên lửa hành trình Banderol của Nga.

Sự ra đời của tên lửa Banderol là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm tăng cường sản xuất vũ khí chính xác.

Theo Bulgarian Military, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa hành trình, bao gồm Kh-101, được sử dụng tích cực để tấn công các mục tiêu chiến lược.

Tên lửa Banderol, lần đầu tiên được trưng bày tại Kapustin Yar, đã làm dấy lên mối lo ngại trong số các nhà phân tích phương Tây: sự giống nhau của nó với AGM-158 JASSM cho thấy nỗ lực của Nga nhằm tạo ra một hệ thống tương tự như hệ thống phương Tây có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Tuy nhiên như Tạp chí Army Recognition ghi nhận, có sự nhầm lẫn về thuật ngữ: cái tên Banderol cũng dùng để chỉ một loại máy bay không người lái phản lực mới, gây khó khăn cho việc nhận dạng.

Máy bay không người lái cảm tử Switchblade 600 phá hủy hệ thống phòng không Buk.
Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia vì chấn thương.

Doãn Ngọc Tân lỡ hẹn trận gặp Malaysia

GD&TĐ - Khó trở lại thi đấu do chấn thương, tiền vệ Doãn Ngọc Tân có thể vắng mặt ở đợt hội quân tháng 6/2025 chuẩn bị cho trận tuyển Việt Nam làm khách Malaysia.

Man United quyết bán bằng được Sancho.

Man United giảm giá bán Sancho

GD&TĐ - Câu lạc bộ Man United quyết định hạ giá bán Sancho sau khi nhiều đội bóng quay lưng với cầu thủ này.