Bàn giải pháp nâng cao nguồn nhân lực cho thành phố Hải Phòng

GD&TĐ - Trung tâm MOET-TSC sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hải Phòng nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên thành phố.

Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi làm việc
Ông Bùi Văn Linh phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 17/3, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT (Trung tâm MOET-TSC) cho biết vừa có buổi làm việc với Sở GD&ĐT Hải Phòng bàn chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố.

Dự buổi làm việc về phía Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực có ông Bùi Văn Linh- Giám đốc, ông Hoàng Công Dụng- Phó Giám đốc. Về phía Sở GD&ĐT Hải Phòng có ông Phạm Quốc Hiệu- Phó Giám đốc, bà Đỗ Thị Hòa- Phó Giám đốc cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Linh cho biết: Trung tâm MOET-TSC được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực có trình độ đại học trở lên và nhân lực ngành sư phạm; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực có trình độ đại học trở lên thông tin và truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo và sử dụng nhân lực.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm đang xây dựng hệ sinh thái gồm nhiều hợp phần, gồm khu vực bên cung gồm toàn bộ khối giáo dục, khu vực bên cầu là các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cùng các công ty công nghệ Edutech sẽ đóng vai trò tham gia nội dung chương trình đào tạo, cung cấp chuyên gia giỏi.

Thời gian vừa qua, Trung tâm đã có nhiều buổi làm việc và kí kết hợp tác với nhiều địa phương, đơn vị nhằm từng bước xây dựng hệ sinh thái này. Khi hệ sinh thái được hình thành địa phương sẽ giúp các địa phương kết nối tốt hơn với Bộ, kết nối tốt hơn giữa các thành tố liên quan gồm phía cung là ngành GD và phía cầu là các doanh nghiệp địa phương.

Hệ sinh thái tại địa phương sẽ là mắt xích quan trọng trong việc kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho người lao động, với sinh viên tốt nghiệp, giúp địa phương kết nối tốt hơn.Với lợi thế của mình, Trung tâm sẽ giúp đỡ các đơn vị ở địa phương thực hiện các nhiệm vụ của mình tốt hơn, trong đó có nhiệm vụ chính trị như đổi mới giáo dục rèn luyện kĩ năng, hoạt động hỗ trợ, giáo dục hướng nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Trung tâm mong muốn buổi làm việc là cơ hội giúp hai bên trao đổi và đưa ra các kế hoạch phối hợp. Cụ thể là tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý; các khóa tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, năng lực tiếng Anh.

Cùng với đó là các hoạt động ươm tạo tài năng học sinh, sinh viên, trại hè vinh danh HSSV tiêu biểu xuất sắc, trại hè bồi dưỡng, tập huấn theo chuyên đề khoa học, STEM, đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố.

Trung tâm mong muốn hợp tác với Sở thực hiện khảo sát nhu cầu giáo viên nước ngoài dạy ngoại ngữ trên địa bàn thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bằng tiếng Anh cho các giáo viên nước ngoài; phối hợp triển khai các hoạt động liên quan đến công tác hướng nghiệp, chuỗi chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT phục vụ tuyển sinh đại học hằng năm...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Quốc Hiệu- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng thống nhất với những nội dung hợp tác do lãnh đạo Trung tâm MOET-TSC đề xuất, mong hai bên sẽ sớm ký kết thoải thuận hợp tác, đẩy mạnh phối hợp để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ