Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực

GD&TĐ - Chiều 10/11, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực cho ông Bùi Văn Linh.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Văn Linh
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Văn Linh

Trước đó vào ngày 5/11, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã ký quyết định số 3996/QĐ-BGDĐT điều động ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực; bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trao quyết định bổ nhiệm cho tân Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tin tưởng rằng với năng lực cùng kinh nghiệm trong quá trình công tác, ông Bùi Văn Linh sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng khẳng định tầm quan trọng của Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT trong việc nghiên cứu, dự báo phát triển nguồn nhân lực; định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; cung ứng nhân lực; thông tin và truyền thông về tuyển sinh, hướng nghiệp, việc làm, đào tạo và sử dụng nhân lực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực Bùi Văn Linh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng các đơn vị chức năng của Bộ; khẳng định sẽ nỗ lực cùng Ban giám đốc, cán bộ, nhân viên Trung tâm triển khai tốt các công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.