Bản ghi nhớ hay tối hậu thư được ngụy trang

GD&TĐ - Vòng đàm phán hòa bình thứ hai giữa Nga và Ukraine tại Istanbul. Các phái đoàn đã trao đổi biên bản ghi nhớ và dành thời gian để xem xét chúng.

Đàm phán Nga - Ukraine vòng 2 tại Istanbul.
Đàm phán Nga - Ukraine vòng 2 tại Istanbul.

Trung tướng Leonid Reshetnikov thuộc lực lượng SVR nói với Sputnik khi bình luận về kết quả của các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul hôm 2 tháng 6:

"Bản ghi nhớ của họ, trông giống như một tối hậu thư hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga về cơ bản yêu cầu Moscow đầu hàng và rút lui.

Trong những hoàn cảnh này, bất kỳ kết quả nào về kết thúc chiến tranh và hòa bình dành cho 2 bên trong tương lai gần đều có vẻ rất, rất viển vông và gần như không thể đạt được".

Tướng Reshetnikov cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào lực lượng răn đe chiến lược của Nga vào đêm trước cuộc đàm phán càng báo hiệu rằng chính quyền Kiev, được châu Âu hậu thuẫn và "ở một mức độ nào đó là được Mỹ hậu thuẫn, đang quyết tâm tiếp tục chiến tranh".

Tập trung vào những gì thực tế

Đồng thời, trong khi hiện tại không thể giải quyết các vấn đề cơ bản với chính quyền Kiev, chúng ta có thể giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến số phận của người dân, binh lính, thường dân và trẻ em của chúng ta", nhà quan sát nhấn mạnh.

"Để tránh mất hoàn toàn mạch đàm phán, chúng tôi đề xuất những điều rất cụ thể và rất cần thiết. Bởi vì số phận của mỗi người, bất kể họ còn sống, bị bệnh nặng hay đã chết, đều phải được giải quyết. Đây chính là mục đích của vòng đàm phán thứ hai này", ông Reshetnikov nói, ám chỉ đến thỏa thuận trao đổi thi thể và trao đổi tù nhân quy mô lớn mới đã được nhất trí.

Mỹ lo sợ liên minh Nga-Trung hơn là cứu Ukraine

"Đối với Tổng thống Mỹ Trump, mục tiêu chính là tránh phá hỏng hoàn toàn mối quan hệ với Nga, vì ông Trump rất sợ sự xích lại gần mạnh mẽ giữa Nga và Trung Quốc, việc thiết lập mối quan hệ đồng minh", tướng Reshetnikov cho biết.

Cũng theo Reshetnikov, mối quan tâm chính của Tổng thống Trump là đối đầu với Trung Quốc chứ không phải cứu Kiev, do đó ông bị mắc kẹt giữa việc gây sức ép để Nga nhượng bộ và cố gắng tránh sự đổ vỡ có thể củng cố vị thế của Moscow bên cạnh Trung Quốc.

"Ông Trump muốn thoát khỏi vụ việc Ukraine này – chiếc vali không có tay cầm. Nhưng mặt khác, ông không thể dễ dàng từ bỏ, nhận ra rằng lợi thế của Nga sẽ lại dẫn đến tình huống mà ông muốn tránh – củng cố vị thế của Nga như một đối tác và đồng minh của Trung Quốc", tướng Nga nói.

Reshetnikov cho biết thêm, những khó khăn còn sâu sắc hơn nữa, vì Mỹ không còn có thể cam kết 100% hỗ trợ Ukraine ngay cả khi họ muốn, xét đến các vấn đề kinh tế trong nước và mối quan hệ ngày càng bấp bênh của Washington với châu Âu.

Bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi khó khăn, "người Mỹ sẽ xoay xở như thế này trong một thời gian, nhưng sẽ không từ bỏ Ukraine hoàn toàn", nhà quan sát cho biết.

Nga có thể mong đợi áp lực tiếp theo của Mỹ, và Tổng thống Zelensky cũng vậy, người đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Anh, Pháp và Đức để được hỗ trợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ