Bắc Ninh thăm, tặng quà cho thiếu nhi dịp 1/6

GD&TĐ - Sáng 30/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trần Thị Hằng đến thăm, tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trần Thị Hằng tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trần Thị Hằng tặng quà Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động TB&XH, Sở GD&ĐT, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và thành phố Từ Sơn.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2017, đến nay, Trung tâm đã mở rộng thành 6 cơ sở tại thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, thị xã Thuận Thành, thị xã Quế Võ, huyện Tiên Du, huyện Yên Phong. Hiện, Trung tâm đang đảm nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cho hơn 330 trẻ từ 2 - 16 tuổi bị tự kỷ, khuyết tật trí tuệ, chậm nói, rối loạn nhận thức và ngôn ngữ…

Bà Trần Thị Hằng ân cần động viên, thăm hỏi, chia sẻ với những trẻ em thiệt thòi, kém may mắn tại Trung tâm. Đồng thời, mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm tiếp tục đem nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc chu đáo, bù đắp những thiệt thòi của các em.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trần Thị Hằng ân cần thăm hỏi các em tại Trung tâm.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh - Trần Thị Hằng ân cần thăm hỏi các em tại Trung tâm.

Qua đó, giúp các em sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Lao động TB&XH tham mưu, đề xuất để tỉnh có hướng hỗ trợ trẻ khuyết tật, giáo viên của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn nói riêng và các Trung tâm khác trên địa bàn tỉnh nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tặng quà và chúc các em đang được nuôi dạy, chăm sóc tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Từ Sơn chăm ngoan, đón Tết Thiếu nhi vui tươi, đầm ấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...