Đôi bạn trường chuyên Bắc Ninh cùng đạt Huy chương Olympic

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong - Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) là 2/4 học sinh Đội tuyển Việt Nam đạt Huy chương Đồng.

Nguyễn Tuấn Phong và Phan Thế Mạnh (trường THPT Chuyên Bắc Ninh).
Nguyễn Tuấn Phong và Phan Thế Mạnh (trường THPT Chuyên Bắc Ninh).

Sáng 29/4, thầy Hà Huy Phương - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Bắc Ninh cho biết, em Nguyễn Tuấn Phong và Phan Thế Mạnh đều đạt Huy chương Đồng Olympic Vật lí châu Á năm 2023.

"Vui và tự hào đối với Trường THPT Chuyên Bắc Ninh và ngành Giáo dục tỉnh Bắc Ninh...", thầy Hà Huy Phương bày tỏ.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Olympic Vật lí Châu Á – Thái Bình Dương (APhO) năm 2023, cả 8 học sinh của Đội tuyển Việt Nam tham dự đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen.

Các học sinh giành Huy chương Đồng gồm: Phan Thế Mạnh (lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Tuấn Phong (lớp 12 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh); Võ Hoàng Hải (lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Thân Thế Công (lớp 11 Trường THPT Chuyên Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023, Phan Thế Mạnh và Nguyễn Tuấn Phong, lớp 12 trường THPT Chuyên Bắc Ninh đều đạt giải Nhất môn Vật lí. Olympic Vật lí châu Á là cuộc thi thường niên dành cho học sinh THPT dưới 20 tuổi ở các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức vào năm 2000 tại Indonesia, sau đó luân phiên tại các nước trong khu vực.

Đội tuyển quốc gia môn Vật lí gồm 8 em: Em Nguyễn Tuấn Dương, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Trần Phú (TP Hải Phòng); Võ Hoàng Hải, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Ngô Hoàng Dương, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Lê Viết Hoàng Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Tuấn Phong, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh); Nguyễn Minh Tài Lộc, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Quốc Học (Thừa Thiên Huế); Phan Thế Mạnh, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) và em Thân Thế Công, học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.