Bắc Ninh: Khai mạc Giải cầu lông, bóng bàn và kéo co ngành Giáo dục Từ Sơn

GD&TĐ - Giải cầu lông, bóng bàn, kéo co do Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn tổ chức thu hút 54 đội thi đấu với hơn 500 vận động viên đến từ các trường học và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Tiên Sơn...

Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn, kéo co của ngành Giáo dục Từ Sơn.
Khai mạc giải cầu lông, bóng bàn, kéo co của ngành Giáo dục Từ Sơn.

Rèn luyện giỏi về trí lực, mạnh về thể lực

Trong không khí thi đua, phấn khởi chào mừng thành lập thành phố Từ Sơn; hướng tới kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 7/11 Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức giải cầu lông, bóng bàn, kéo co năm học 2021 -2022.

Ông Nguyễn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn về dự và động viên giải.

Ông Nguyễn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn phát biểu.
Ông Nguyễn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn phát biểu.

Giải cầu lông, bóng bàn, kéo co được Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn tổ chức thường niên và thu hút đông đảo các vận động viên là cán bộ, quản lý, giáo viên, người lao động tham gia. Đây cũng là cơ hội để các  vận động viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng cơ sở.

Phát biểu khai mạc Giải, ông Ngô Văn Thuận  - Phó trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn, Trưởng ban tổ chức giải cho biết, Giải nhằm hưởng ứng phong trào thể dục thể thao cũng như hướng tới mục tiêu bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành giáo dục không chỉ giỏi về trí lực mà còn mạnh cả về thể lực.

Theo ông Thuận, trong những năm qua, ngành Giáo dục thành phố đã thường xuyên tổ chức các giải thi đấu cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt liệt của các nhà trường trên địa bàn.

"Giải cầu lông, bóng bàn, kéo co dành cho cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động ngành Giáo dục Từ Sơn là một hoạt động lớn, thiết thực, có ý nghĩa để chào mừng sự kiện thành lập thành phố Từ Sơn và kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn tặng cờ và động viên cho các đội thi đấu.
Ông Nguyễn Văn Dũng  - Trưởng phòng  GD&ĐT thành phố Từ Sơn tặng cờ và động viên cho các đội thi đấu.

Giải thu hút 54 đội thi tham gia, trong đó, có 53 trường học trên địa bàn thành phố và đội khách mời đến từ Ngân hàng TM CP Công thương, Chi nhánh Tiên Sơn với hơn hơn 1.000 vận động viên, cổ động viên...", ông Thuận thông tin.

Trưởng ban tổ chức giải cũng bày tỏ, sự nhiệt tình tham gia của các vận động sẽ góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong toàn ngành giáo dục. Qua đó, góp phần xây dựng đời sống sức khỏe và tinh thần lành mạnh.

"Giải còn là dịp để các nhà trường, các vận động viên được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị mà ngành giáo dục giao phó, các vận động viên phát huy hết các phẩm chất sẵn có của mình để thi đấu nhiệt tình đạt kết quả cao nhất...", ông Thuận nhấn mạnh.

Tri ân thầy giáo, cô giáo

Ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của giải, ông Nguyễn Thế Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Từ Sơn nhấn mạnh, việc đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh là vô cùng quan trọng.

Theo ông Tuấn, trong những năm qua ngành GD&ĐT thành phố đã luôn có tâm thế vững vàng, giữ gìn sức khỏe đảm bảo an toàn và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục.

"Phòng Giáo dục thành phố cần thường xuyên tổ chức các hoạt động chuyên môn cũng như tổ chức các sân chơi, hoạt động, cuộc thi thể dục - thể thao đối với cả thầy và trò trong toàn ngành. Qua đó, nhằm tri ân, động viên khích lệ đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe của cán bộ, quản lý, giáo viên, người lao động ngành giáo dục. 

Lãnh đạo thành phố Từ Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên giải.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn tặng hoa chúc mừng, động viên giải.

Tôi mong muốn các thầy cô giáo luôn tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thi đua dạy tốt học tốt. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo xứng đáng với vị thế của thành phố Từ Sơn. Thành phố trẻ, năng động, hiện đại, phát triển...", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đồng hành cùng Giải, bà Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Ngân hàng CP-TM Công thương, Chi nhánh Tiên Sơn cho biết, trong những năm qua Chi nhánh Tiên Sơn đã luôn hỗ trợ, đồng hành cũng Qũy khuyến học, khuyến tài thành phố Từ Sơn cũng như Phòng GD&ĐT thành phố.

"Giải cầu lông, bóng bàn, kéo co chào mừng thành lập thành phố Từ Sơn, hướng đến kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để Ngân hàng CP-TM Công thương, Chi nhánh Tiên Sơn gửi lời tri ân đến các thầy giáo, cô giáo, trân trọng những giá trị truyền thống cao quý "tôn sư trọng đạo" của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Ngân hàng CP-TM Công thương, Chi nhánh Tiên Sơn tặng hoa chúc mừng giải.
Bà Nguyễn Thị Hường - Giám đốc Ngân hàng CP-TM Công thương, Chi nhánh Tiên Sơn tặng hoa chúc mừng giải.

Với mong muốn cùng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, đơn vị đã và đang, tiếp tục đồng hành cùng với các hoạt động thể dục, thể thao ngành Giáo dục...", bà Hường nhấn mạnh.

Vận động viên thi đấu sôi nổi tại giải.
Vận động viên thi đấu sôi nổi tại giải.

Ngay sau tuyên bố khai mạc của Ban tổ chức, các nội dung thi đấu của các đội đã diễn ra sôi nổi. Các vận động viên đã thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và tài năng phô diễn trong tiếng reo hò cổ vụ nhiệt tình của các cổ động viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.