Bắc Kinh sắp thành "xứ sở sương mù nhân tạo" vì ô nhiễm

Theo tờ Channel News Asia, các nhà hoạt động môi trường Trung Quốc mới đây đã phát động một cuộc chiến mạnh mẽ với nhiều biện pháp chống lại ô nhiễm môi trường khi mà thủ đô Bắc Kinh và nhiều khu vực khác nước này đang ngày càng ô nhiễm kinh khủng, lên mức báo động đỏ.

Bắc Kinh sắp thành "xứ sở sương mù nhân tạo" vì ô nhiễm

Cho đến thời điểm hiện tại những diễn biến về môi trường ở Bắc Kinh cũng như các khu vực khác rất đáng lo ngại. Mật độ ô nhiễm trung bình của Bắc Kinh đã đạt mức PM2.5, mức đủ để gây hại và có thể xâm nhập vào máu, gấp 9 lần so với mức độ về an toàn chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhiều nhà môi trường đã phải đấu tranh để tìm ra các biện pháp kịp thời nhằm ngăn chặn thực trạng này, trong có có ông Zou Yi. Trong suốt 3 năm qua, mỗi ngày ông đều chụp lại những bức ảnh về ô nhiễm ở Bắc Kinh và các khu vực khác, từ mọi góc độ, thời gian, dù mưa hay nắng, cứ đều đặng suốt 365 ngày mỗi năm.

Buổi sáng bầu trời Bắc Kinh đen sầm lại vì sương mù ô nhiễm (ảnh: News.cn)

Các kết quả thu được dựa vào các bức ảnh của ông rất đáng kinh ngạc. Số ngày sương mù dày đặc chiếm đa số so với số ngày bầu trời trong xanh ở thủ đô Bắc Kinh. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án của ông đang được các chuyên gia quan tâm rất nhiều.

Được biết đến với cái tên "Nhất mục liễu nhiên", hay có thể hiểu là "liếc qua thấy ngay", dự án này là nguồn cảm hứng cho các dự án tương tự ở khắp các thành phố ở Trung Quốc.

Khẩu trang thịnh hành đến nỗi được các công ty đầu tư thành một mặt hàng thời trang (ảnh: News.cn)

Các nhà khoa học và các viện nghiên cứu ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc có được và phân tích thêm các dữ liệu từ dự án của ông.

"Họ khuyến khích tôi không nên dừng lại. Ba năm không phải là một thời gian dễ dàng để có được số tư liệu đáng quý như thế, nó rất tuyệt vời. Họ nói rằng nếu tôi có thể tiếp tục trong vòng 3 đến 5 năm nữa , thì khi đó họ có thể phân tích một số xu hướng và đưa ra các mô hình, lúc này thành công của tui sẽ tuyệt vời hơn", ông Zou cho biết.

Các nhà máy sản xuất thải ra môi trường nhiều chất độc hại làm nhiều khu vực ở Trung Quốc sặc mùi ô nhiễm (ảnh: News.cn)

Một nhóm môi trường Trung Quốc mới đây cũng tạo ra một ứng dụng cho smartphone (điện thoại thông minh) để theo dõi và báo cáo các nhà máy gây ô nhiễm. Ứng dụng từng đoạt giải thưởng này sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng giờ về lượng khí thải được các nhà máy báo cáo, và dữ liệu ô nhiễm không khí khắp quốc gia.

Nó cũng cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu để giám sát những người gây ô nhiễm, một quá trình mà trong đó sự tham gia và giám sát của công chúng là rất quan trọng.

Bắc Kinh sắp thành "xứ sở sương mù nhân tạo" vì ô nhiễm ảnh 4
Một chiếc máy bay đang cất cánh từ sân bay ở Bắc Kinh trong thời tiết dày đặc sương mù (ảnh: AFP)

Theo ông Majun, giám đốc của Học viện Công Vụ & Môi trường Trung Quốc cho biết, người dùng có thể kiểm tra các nhà máy gây ô nhiễm, sau đó chuyển tiếp và báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội, để từ đó các nhà chức trách có giải pháp kịp thời.

Theo phapluattp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ