Chương trình nhằm hướng tới đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Theo nội dung ghi nhớ, hai đơn vị sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo định hướng ưu tiên của tỉnh và Trung ương, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ gắn với Nghị quyết 57-NQ/TW và những bài toán lớn về khoa học, công nghệ của Hưng Yên.
Hai bên cũng sẽ xây dựng, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các hội thảo khoa học, tham vấn chính sách, hỗ trợ quản lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo, Internet vạn vật, bán dẫn, logistics và thương mại tự do.
Đồng thời tăng cường các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và quốc gia, tổ chức đào tạo, huấn luyện giảng viên, cố vấn và các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong nhà trường.
Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên sẽ phối hợp hỗ trợ phát triển Trung tâm Nghiên cứu, Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Thái Bình; thúc đẩy nghiên cứu, thương mại hóa tài sản trí tuệ, chuyển giao công nghệ, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hình thành hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung.
Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Phạm Quốc Thành cho biết, nhà trường có đội ngũ khoảng 235 cán bộ, giảng viên, trong đó hơn 95% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; đồng thời có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng hơn 100 người. Đây là nguồn lực quan trọng để nhà trường đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
Nhà trường mong muốn thông qua hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên sẽ phát huy thế mạnh đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, tham gia các nhiệm vụ khoa học, công nghệ của tỉnh; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp và thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu.
Bà Thái Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đánh giá việc ký kết là bước khởi đầu quan trọng, tạo cơ sở tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở giáo dục đại học.
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, Sở sẽ phối hợp kết nối nhà trường với các chuyên gia, tổ chức khoa học - công nghệ, doanh nghiệp; hỗ trợ triển khai các hội thảo, nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trước mắt, hai bên sẽ nghiên cứu, lựa chọn các nội dung phù hợp để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trong đó có việc phối hợp phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo.
“Sở mong muốn, Trường Đại học Thái Bình khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học, tạo cơ hội để giảng viên, nhà khoa học và sinh viên tham gia nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh”, bà Thái Thị Thu Hường bày tỏ.