Bắc Kinh diễn tập “đánh chặn” Covid-19, Thủ tướng New Zealand hủy đám cưới vì dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 349.704.723 ca mắc Covid-19, gồm 2.793.055 ca mới. Số ca tử vong là 5.609.675 ca, gồm 6.347 ca mới.

Nhân viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với du khách tại lối vào Ga xe lửa Tây Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.
Nhân viên mặc đồ bảo hộ kiểm tra bằng chứng về kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính đối với du khách tại lối vào Ga xe lửa Tây Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Tại New Zealand, Thủ tướng Jacinda Arden đã hủy đám cưới của mình khi đất nước áp đặt những hạn chế mới nhằm làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron.

Từ nửa đêm nay (23/1), New Zealand sẽ áp dụng quy tắc đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập sau khi một nhóm gồm 9 ca mắc biến thể Omicron cho thấy sự lây truyền trong cộng đồng sau một đám cưới.

Theo giới hạn trên, trong các cơ sở tiếp đón và sự kiện như đám cưới, khách phải đeo khẩu trang và chỉ được tụ tập dưới 100 người, hoặc 25 người nếu các địa điểm không sử dụng giấy thông hành chứng tỏ đã tiêm vắc xin.

Tại Trung Quốc, Thủ đô Bắc Kinh đã kêu gọi tất cả các quận địa phương duy trì “chế độ khẩn cấp hoàn toàn” khi thành phố tiếp tục thông báo ca mắc Covid-19 mới. Trong khi đó, Thế vận hội Olympic mùa đông sẽ diễn ra chưa tới 2 tuần nữa.

Nhà chức trách Bắc Kinh hôm qua cho biết có 27 ca mắc có triệu chứng và 5 ca không có triệu chứng tại thủ đô.

Trong một diễn biến khác, thành phố Cáp Nhĩ Tân sẽ tiến hành một cuộc diễn tập toàn thành phố để xét nghiệm cho 10 triệu dân của mình kể từ ngày mai, mặc dù gần đây thành phố này không có ca nhiễm nào. Họ gọi đây là một động thái “đánh chặn” trước kỳ nghỉ Tết nguyên đán kéo dài.

Trong những tuần gần đây, các thành phố trên khắp Trung Quốc đã áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn để cố gắng kiểm soát dịch bùng phát. Nhiệm vụ này được thực hiện một cách cấp bách hơn khi Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Mùa đông vào đầu tháng tới.

Nhiều thành phố đã khuyến cáo người dân ở lại hoặc yêu cầu khách du lịch báo cáo lịch trình của mình.

Tại Nhật Bản, Thủ đô Tokyo ghi nhận số ca mắc kỷ lục hàng ngày vào hôm qua với 11.227 ca mắc. Trong khi đó cả nước lần đầu tiên có hơn 50.000 ca mắc.

Chính quyền địa phương cho biết thủ đô Nhật Bản lập kỷ lục về số ca mắc một ngày sau khi khôi phục các biện pháp hạn chế về di chuyển và hoạt động kinh doanh đến hết ngày 13/2. Hôm qua, có 3 ca mắc Covid-19 ở Tokyo tử vong và 12 người khác trong tình trạng nghiêm trọng.

Khoảng 34,3% giường bệnh ở thủ đô được dùng cho bệnh nhân Covid-19. Nhà chức trách địa phương cho biết khi tỷ lệ này tăng lên 50% sẽ khiến họ phải công bố tình trạng khẩn cấp với những hạn chế nghiêm khắc.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ