Bắc Kinh cảnh báo Mỹ khi máy bay B-52 xuất hiện trên biển Đông

GD&TĐ - Hôm qua (6/6), Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ gây rắc rối sau khi một cặp máy bay thả bom hạng nặng có khả năng mang hạt nhân B-52 bay qua bãi cạn Scarborough ở biển Đông.  

Pháo đài bay B-52 của Mỹ
Pháo đài bay B-52 của Mỹ

Hai máy bay B-52 đã bay trên những hòn đảo tranh chấp ở biển Đông hôm (5/6) – Không lực Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Phát ngôn viên Hua Chunying của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm qua với hãng tin Reuters rằng “Trung Quốc không sợ bất kỳ tàu quân sự hay máy bay nào và chúng tôi thậm chí còn kiên quyết hơn nữa để thực hiện tất cả những bước đi cần thiết để bảo vệ chủ quyền và an ninh đất nước, để bảo vệ hòa bình và ổn định ở khu vực biển Đông”.

Máy bay của Mỹ xuất hiện ở biển Đông sau khi Bộ trưởng Quốc Mỹ James Mattis lên án Bắc Kinh đã quân sự hóa ở biển Đông vào tuần trước.

Biển Đông có nhiều đảo, rạn san hô và bãi cạn hiện đang trong tình trạng tranh chấp của nhiều nước trong khu vực. Ngoài việc là tuyến đường biển thương mại quan trọng, biển Đông còn được cho là có nhiều trữ lượng dầu mỏ, khí đốt chưa được khám phá.

Tại Đối thoại Shangri-La – một cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ở Singapore do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế tổ chức - ông Mattis nói “Mặc dù Trung Quốc nói điều ngược lại nhưng việc sắp đặt các hệ thống vũ khí gắn liền với việc sử dụng quân sự vì mục đích đe dọa và cưỡng chế”.

“Chính sách của Trung Quốc ở biển Đông tương phản hoàn toàn với sự cởi mở về chiến lược của chúng tôi. Điều này đặt ra câu hỏi về những mục đích lớn hơn của Trung Quốc” – ông Mattis nói thêm và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường liên kết với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng không có quốc gia nào được thống trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và gọi những tuyến đường biển là “huyết mạch kinh tế trọng yếu của tất cả”.

Pháo đài bay B-52 là máy bay thả bom lớn nhất của Không lực Mỹ và đóng vai trò quan trọn trong “bộ ba hạt nhân” của Mỹ về việc thúc đẩy triển khai vũ khí hạt nhân. Hai nhánh còn lại của bộ ba là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất.

Máy bay B-52 liên tục ở trên không, nó sẵn sàng tấn công kẻ thù vào ngay thời điểm được thông báo nếu một chiến tranh hạt nhân xảy ra.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Erling Haaland lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Haaland vượt mặt Ronaldo và Messi

GD&TĐ - Erling Haaland vừa lập cột mốc ghi 300 bàn chỉ sau 370 trận thi đấu chuyên nghiệp, qua đó vượt mặt cả bộ đôi Lionel Messi và C.Ronaldo.

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.