Bắc Kạn đảm bảo đáp ứng đủ sách vở cho học sinh trở lại trường

GD&TĐ - Với nỗ lực cao nhất, các trường đã huy động nguồn lực đáp ứng đủ sách vở, đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường bị thiệt hại do bão số 3.

Bắc Kạn đảm bảo đáp ứng đủ sách vở cho học sinh trở lại trường

Khắc phục hậu quả

Năm học 2024 - 2025, Bắc Kạn có 280 trường học mầm non, phổ thông và 09 trung tâm giáo dục (Trung tâm GDNN-GDTX; Trung tâm GDTX tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh) với hơn 81 nghìn học sinh mầm non, phổ thông và hơn 1,4 nghìn học sinh tại các trung tâm giáo dục.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ đã khiến 40 cơ sở giáo dục bị sạt lở taluy đất gần trường, nhà bán trú bị sụt lún, ngập úng tại các lớp học, sập trần nhựa, hỏng mái tôn, đổ cây, đứt đường dây điện, tốc mái...

Cụ thể, huyện Ba Bể có 8 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề trong đó Điểm trường Bản Cám của trường Mầm non Nam Mẫu bị ngập toàn bộ. Huyện Chợ Đồn 9 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; huyện Chợ Mới có 5 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; huyện Pác Nặm có 8 cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng;... ước tính thiệt hại sơ bộ khoảng 900 triệu đồng.

9b77f6fd88832edd7792.jpg
Công đoàn ngành GD&ĐT Bắc Kạn đã đến trao tặng thiết bị đồ dùng dạy học cho Điểm trường Tiểu học Bản Cám và trường Mầm non, TH&THCS Nam Mẫu, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) do Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Ngay khi bão qua, ngành giáo dục Bắc Kạn đã làm thống kê chi tiết về thiệt hại của từng trường cụ thể, bám sát tình hình để có phương án khắc phục hợp lí. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đến hỗ trợ biết rõ trường nào cần gì để giúp đỡ thiết thực nhất.

Mặc dù việc huy động để hỗ trợ đồ dùng, sách vở cho học sinh gặp khó khăn do các trường không sử dụng chung 1 bộ sách, bên cạnh đó trong thời gian rất ngắn làm sao để có đầy đủ sách vở, đồ dùng cho học sinh tới trường là một bài toán khó.

Thế nhưng, được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, sự giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị, cùng sự nỗ lực của các thầy cô giáo, các em học sinh đến nay, ngành giáo dục tỉnh Bắc Kạn đã đảm bảo đáp ứng đủ sách vở, đồ dùng học tập để phát cho học sinh ngay khi học sinh quay trở lại trường học tập.

Đảm bảo đủ sách vở cho học sinh tới trường

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết: Học sinh toàn trường đã phải nghỉ học nhiều ngày bởi đất taluy dồn tràn vào tường rào và các phòng chức năng làm hỏng 4 cửa kính, vùi lấp tủ đựng tài liệu, bàn làm việc, sạt đất khu tường rào sau bán trú 20m, khối lượng đất sạt xuống lên tới 300m3.

Bên cạnh những thiệt hại về cơ sở vật chất của nhà trường, nhiều gia đình học sinh cũng bị ảnh hưởng, nhiều em bị lũ cuốn trôi sách vở, quần áo, đồ dùng học tập. Chính vì vậy, thông qua việc rà soát thống kê thiệt hại, trường cũng đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của một số đơn vị trên địa bàn như ủng hộ 10 thùng mỗi thùng 150 quyển vở cùng đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm như chăn, nước lọc, sữa, bánh…

968d4700397e9f20c66f.jpg
Trường Tiểu học Hương Sơn (Phú Bình, Thái Nguyên) trao tặng vở viết, đồ dùng học tập trị giá 17 triệu đồng cho Điểm trường Bản Cám (Nam Mẫu, Ba Bể, Bắc Kạn).

Còn tại điểm trường Bản Cám, trường Tiểu học và THCS Nam Mẫu (Ba Bể), cô Hoàng Thị Nhung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là một trong những điểm trường bị thiệt hại nặng bão số 3, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học bao gồm: tivi, bộ loa, âm ly, bàn ghế cùng toàn bộ sách vở và đồ dùng học tập đều lũ cuốn trôi.

Những ngày qua, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia của một số đơn vị trên địa bàn, trong đó, công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ trao tặng thiết bị đồ dùng dạy học gồm bàn ghế học sinh, bàn giáo viên, bảng từ, tivi, tủ giáo viên, học sinh trị giá 41.200.000 đồng và 5.000.000 đồng trích từ nguồn “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” cho Mầm non Nam Mẫu khắc phục hậu quả mưa bão.

Ngay khi nhận hỗ trợ, trường cũng đã nhanh chóng bổ sung thiết bị dạy học, trao những món quà từ các nhà tài trợ gồm vở, cùng các nhu yếu phẩm tới tận tay các em, để các em có đầy đủ đồ dùng khi tới lớp. Nhờ đó, sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình mỗi học sinh.

Hôm nay, ngày 18/9, học sinh tại Điểm trường Bản Cám đã bắt đầu quay trở lại trường học. Mặc dù chưa có điện nhưng cô và trò đều khắc phục khó khăn, sẵn sàng cho các tiết học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những đứa trẻ mồ côi sau cơn bão dữ

Những đứa trẻ mồ côi sau cơn bão dữ

GD&TĐ -Cơn bão số 3 càn quét qua huyện vùng cao Nguyên Bình đã đẩy nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh ly tán, nhiều đứa trẻ bơ vơ khi mất người thân.