Bắc Giang: Bắt đối tượng truy sát cả gia đình nhà hàng xóm rồi bỏ trốn

GD&TĐ - Để bắt giữ được đối tượng giết người rồi bỏ trốn, Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị lần theo dấu vết đối tượng để lại trên đường chạy trốn.

Đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Đối tượng Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Ngày 11/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) về tội Giết người.

Nguyễn Hữu Phú bị cáo buộc dùng hung khí sát hại ông Nguyễn Viết C. (74 tuổi) và làm bị thương vợ ông C. là bà Phan Thị S. (70 tuổi) cùng con trai ông C. là anh Nguyễn Viết Sơn trong vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 9/8 trên địa bàn thôn Xuân Thượng (xã Xuân Phú).

Tài liệu của cơ quan điều tra thể hiện, Nguyễn Hữu Phú chưa có tiền án, tiền sự và sinh sống gần với gia đình ông Nguyễn Viết C. Trong quá trình sinh sống tại đây, giữa Phú và gia đình ông C. đã phát sinh một số mâu thuẫn nhỏ. Mặc dù đã được các cấp chính quyền hòa giải nhưng sự việc chưa được giải quyết. Mâu thuẫn âm ỉ nên đối tượng luôn nung nấu ý định trả thù người hàng xóm và dẫn đến vụ án mạng thương tâm.

Theo đó, khoảng 1h15’ ngày 9/8, Phú mang theo 1 dao quắm, 1 dao phay và 1 lưỡi lê vượt qua tường rào để vào nhà ông C. với mục đích giết hại người hàng xóm. Sau khi đột nhập vào bên trong, Phú đi dò la và thấy cửa chính không khóa mà chỉ khép hờ.

Thấy vậy, Phú mang theo hung khí đã chuẩn bị trước đó đẩy cửa vào phòng khách chửi bới. Lúc này ông C. cùng vợ là bà Phan Thị S. đang ngủ tại tầng 1 tỉnh dậy đi ra liền bị Phú rút dao phay chém liên tiếp vào vùng đầu và cổ.

Thấy chồng bị tấn công, bà S. hô hoán và ra ngăn cản liền bị Phú dùng hung khí trên chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.  Anh Nguyễn Viết Sơn khi thấy có tiếng động đã di chuyển từ tầng 2 xuống xem chuyện gì xảy ra liền bị Phú cầm hung khí đuổi theo lên tầng 2 và chém sượt vào vùng cổ.

Lực lượng chức năng truy bắt đối tượng Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.
Lực lượng chức năng truy bắt đối tượng Phú. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Bị tấn công, anh Sơn đã cùng người anh trai là Nguyễn Viết Trường xông đến phối hợp giằng co, tước được hung khí trên tay Phú. Khi 2 người đang tìm công cụ để khống chế Phú lại thì nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh truy bắt đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, rà soát truy bắt đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh, các trang thông tin điện tử để nhân dân nắm được, kịp thời phát hiện, tham gia tố giác tội phạm và kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Về phía đối tượng Phú, sau khi bỏ trốn, đối tượng đã bơi qua sông rồi lẩn trốn tại khu dốc Bụt (thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng) và bị lực lượng chức năng băt giữ vào khoảng gần 22h tối ngày 10/8.

Nhằm động viên, khích lệ trong buổi chiều ngày 11/8, UBND huyện Yên Dũng đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng Phú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...