Hà Giang: Giết người vì nghi bị làm ma Ngũ Hải

GD&TĐ - Do con trai thường xuyên bị ốm nên đối tượng Thào Mí Chơ (35 tuổi) đã nghi ông Sùng Mí Gi. làm ma Ngũ Hải để hại con mình. Vì vậy, đối tượng ra tay sát hại nạn nhân.

Nghi can Thào Mí Chơ. Ảnh: Công an Hà Giang.
Nghi can Thào Mí Chơ. Ảnh: Công an Hà Giang.

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nghi can Thào Mí Chơ (SN 1986, ở thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó hồi 18h30’ ngày 6/7/2021, Công an huyện Đồng Văn nhận được tin báo về việc phát hiện ông Sùng Mí G. (SN 1964, ở thôn Má Lủng B, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn) tử vong tại nhà riêng, trên người có vết thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Đồng Văn, Đồn biên phòng Lũng Cú và các ngành chức năng phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình thu thập tài liệu, lực lượng chức năng xác định được Thào Mí Chơ chính là đối tượng gây án nên đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bị can Chơ đã khai nhận do con trai của mình mới 4 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị ốm đau nên Chơ nghi nạn nhân Sùng Mí G. đã làm ma Ngũ Hải để hại con mình nên đã ra tay sát hại.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ