Ba năm thực hiện cải cách GDPT 2018 - SGK Cánh Diều và những phản hồi tích cực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Được thực hiện bởi chính đội ngũ các tác giả xây dựng chương trình GDPT năm 2018, SGK Cánh Diều đã đáp ứng tốt yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ba năm thực hiện cải cách GDPT 2018 - SGK Cánh Diều và những phản hồi tích cực

SGK Cánh Diều giúp giáo viên và học sinh năng động, sáng tạo hơn

Qua ba năm học Bộ SGK Cánh Diều ở cả 3 cấp học, những nhà quản lý giáo dục và các thầy cô trực tiếp đứng trên bục giảng đã nắm được cách thức triển khai bài giảng để giúp học sinh nắm được bài. Mặt khác, người thầy cũng có những đánh giá về nội dung, cấu trúc bài giảng, đã có kỹ năng sử dụng các phương pháp cũng như hình thức tổ chức khi dạy bộ sách Cánh Diều.

“Việc triển khai thay sách mới theo chương trình GDPT 2018 thực sự rất vất vả, tuy nhiên tôi thấy việc Xã hội hóa giáo dục là hoàn toàn đúng đắn. Các bộ sách mới rất hay và thiết thực nên công sức bỏ ra đều cảm thấy xứng đáng. Trường tôi đa số chọn Sách Cánh Diều và cá nhân tôi thấy phương pháp dạy của bộ sách rất khoa học, nó hoàn toàn khác với SGK của chương trình cũ, điều đó bắt buộc giáo viên và học sinh chúng tôi tương tác với nhau nhiều hơn, tư duy và sáng tạo hơn, những học sinh thụ động nhất cũng phải hòa nhập”... là chia sẻ của Cô Nguyễn T.X.Trang - Trường THCS Tân Bửu, TP Biên Hòa

Cô Đoàn T.K.Hà Hiệu phó Trường Tiểu học Huỳnh Văn Đảnh, huyện Tân Trụ chia sẻ: "Bộ SGK Cánh Diều có màu sắc đẹp, hình ảnh bắt mắt, khiến thầy trò thích thú, đặc biệt, ngữ liệu gần gũi với học sinh tiểu học. Điển hình như các em học sinh lớp 1 - so với các năm trước đây, tôi thấy các em biết đọc, biết viết nhanh, tập trung hơn, nhanh hiểu bài hơn”.

Nhiều giáo viên khẳng định, qua ba năm triển khai, bộ SGK Cánh Diều có những ưu điểm nổi trội. “Bộ sách vừa có tính hiện đại, mới mẻ, có nội dung và phương pháp mở, có tính kế thừa, nối tiếp. Thầy cô dễ dạy và học trò dễ học”. Bên cạnh đó, bộ sách Cánh Diều giúp giáo viên dễ kiểm tra đánh giá.

Thầy Lê M.Đức - Giáo viên trường THPT Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh chia sẻ: “Tôi xem bài kỹ và xây dựng giờ học theo đúng tiến trình được sách đưa ra cho từng bài, từ đó dẫn dắt, hướng dẫn, đặt vấn đề để học sinh tự tìm tòi, phát hiện và triển khai nội dung bài học. Sách được thiết kế mở nên tôi có thể linh động điều chỉnh cho nhiều đối tượng học sinh. Thêm nữa, nội dung các bài học có tính tiếp nối, kế thừa, sách mới nhưng không xa lạ hoàn toàn –nội dung ngữ liệu, với nhưng kết cấu mở, nên các giáo viên dễ dạy, dễ kiểm tra đánh giá!”

Nguồn tài nguyên học liệu điện tử phong phú và đa dạng

Cô Đặng T.T.Vân - Giáo viên, trường THPT Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết: “Tôi dạy học cũng hơn 20 năm rồi, không giỏi dùng các phương tiện công nghệ lắm, nhưng khi trường sử dụng SGK mới thì bắt buộc mình phải cập nhật và học hỏi thêm, chịu khó mày mò một tí, ứng dụng được rồi thì thấy cũng đơn giản, thấy khỏe hơn không phải thức khuya soạn giáo án như xưa nữa. Khi cần giáo án, tôi cứ vào web (hoc10.vn) tham khảo, có sẵn hết. Ngoài ra bài nào dạy mà nhận thấy chưa hiểu rõ ý lắm, tôi có thể liên hệ hỏi trực tiếp được tác giả trên Zalo, hay Facebook Nhóm Giáo Viên Cánh Diều đều được hỗ trợ ngay, rất nhanh chóng và tiện lợi”

Hình ảnh thật, việc thật, con người thật –tính thuyết phục cao

Là giáo viên trực tiếp đứng lớp, cô Phạm T.T.Tâm – môn Tiếng Anh, TP Cần Thơ chia sẻ: “Nội dung của sách Cánh Diều đáp ứng được yêu cầu của chương trình GDPT mới. Mình rất ấn tượng bởi kiến thức thực tế được đưa vào trong bộ sách là người thật, việc thật và hình ảnh thật. Ví dụ như đối với môn Tiếng Anh mà mình đang phụ trách giảng dạy, thì không chỉ dạy cho các em kiến thức về câu từ, ngữ pháp đơn điệu, mà vì sách có lồng ghép văn hóa thực tế ở các quốc gia trên thế giới vào thông qua những bức hình, những câu chuyện,... nên được dịp mình có thể phóng tầm nhìn các em ra bên ngoài khiến các em tò mò, thích thú học hơn, ngoài ra thì cấu trúc bài học rất rõ ràng, dễ dạy”.

Tác giả sách hỗ trợ, đồng hành cùng giáo viên trong quá trình dạy học, thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề

Tiết dạy Ngữ văn 10 sách Cánh Diều của Trường THPT Bắc Thăng Long (Hà Nội)

Tiết dạy Ngữ văn 10 sách Cánh Diều của Trường THPT Bắc Thăng Long (Hà Nội)

Ngoài những đánh giá khách quan và tích cực về bộ SGK Cánh Diều, giáo viên ở các cơ sở GD ở các địa phương cũng có những nhận xét tích cực về quá trình hỗ trợ của các Tổng Chủ biên, các tác giả trước và trong quá trình triển khai giảng dạy.

Thầy Lê T.Toàn - Giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, TP Long Khánh chia sẻ: “Tôi đang day Sách giáo khoa Cánh Diều đã tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề từ NXB, tôi học hỏi được rất nhiều từ 2 tiết dạy như: cách sử dụng động hình, kí hiệu học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật nhận xét, đánh giá, kích thích, gợi động cơ học tập cho học sinh... Ai có khó khăn gì trong quá trình dạy học sách thì nêu ra, chúng tôi được thoải mái trao đổi và được tháo gỡ. Tôi thấy những buổi sinh hoạt như vậy rất hay và hữu ích, giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giáo viên có thể yên tâm khi sử dụng sách cũng như giúp việc giảng dạy được hiệu quả hơn”.

Cô Nguyễn T.D.Thúy - Giáo viên dạy lớp 3 tại trường Tiểu học Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết, trước khi bắt đầu vào năm học mới, cô cùng đồng nghiệp đã được các Chủ biên, tác giả SGK Cánh Diều chia sẻ về chuyên môn, phương pháp giảng dạy.

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên SGK Cánh Diều bày tỏ: “Hiện nay đội ngũ tác giả viết sách đang hỗ trợ giáo viên qua hai kênh trực tuyến và trực tiếp. Với những vấn đề cần giải đáp ngay, các thầy cô có thể lên các nhóm Facebook để đặt câu hỏi, tác giả SGK sẽ giải đáp. Đối với hình thức trực tiếp, đích thân Tổng Chủ biên, Chủ biên SGK sẽ về địa phương tham gia hội thảo, xem tiết dạy mẫu và có những đánh giá khách quan; các thầy cô đưa ra câu hỏi ngay tại hội thảo, Chủ biên sách sẽ giải đáp tường tận để giúp giáo viên giải tỏa được áp lực, tự tin hơn khi dạy học sách mới”.

“Chương trình GDPT 2018 muốn thành công, bắt buộc phải thay đổi nhận thức của giáo viên” - đó là ý kiến của GS.TSKH Đỗ Đức Thái - Tổng Chủ biên môn Toán, SGK Cánh Diều. “Vấn đề then chốt để đảm bảo thành công của chương trình SGK mới là giáo viên. Đây là nhân tố quyết định thành bại của bất kỳ cuộc cải cách nào, cho nên. Vì vậy, các tập huấn phương pháp giảng dạy sách mới là hết sức cần thiết. Sang một chương trình SGK mới với những tư tưởng, cách tiếp cận mới, đòi hỏi một sự thay đổi rất sâu sắc về phương pháp giảng dạy”.

Được biết, không chỉ thời gian qua, trong các năm học tới đây khi những bộ sách mới ở lớp 4, 5, 8, 9, 11, 12 được đưa vào giảng dạy trên toàn quốc, đội ngũ làm SGK Cánh Diều sẽ tiếp tục đồng hành cùng giáo viên. Đây là việc làm cần thiết để giúp vấn đề triển khai SGK mới đúng với tinh thần của Chương trình GDPT năm 2018, đồng thời giúp giáo viên bớt đi những trăn trở, khó khăn ban đầu trong quá trình dạy học .

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ