Warsaw có kế hoạch tăng gấp đôi số lượng xe tăng chiến đấu chủ lực K2 Black Panther mua từ Hàn Quốc. Thông tin về các cuộc đàm phán giữa hai nước đã xuất hiện trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Ba Lan.
Theo thông báo vào ngày 6 tháng 3, một cuộc họp đã được tổ chức tại trụ sở Bộ Quốc phòng Ba Lan giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Paweł Bejda và Phó giám đốc Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc Hyunki Cho.
Trong quá trình đàm phán, hai bên đã thảo luận về các bước hướng tới việc ký kết phần thứ hai của hợp đồng mua lô xe tăng K2 mới, cũng như thiết lập hoạt động sản xuất tại Ba Lan.
Theo truyền thông Hàn Quốc, đặc biệt là tờ Korea Times, có thông tin cho biết Ba Lan sẽ mua thêm 180 xe tăng chiến đấu chủ lực nữa. Tổng giá trị của phần thỏa thuận này ước tính là 6,1 tỷ đô la, một phần trong số tiền nói trên có thể sẽ được dùng để tăng cường sản xuất.

Ý định tự sản xuất xe tăng K2 của Ba Lan được công bố vào tháng 5 năm 2024. Theo kế hoạch, việc lắp ráp phiên bản K2PL sẽ bắt đầu vào năm 2028 và tổng số phương tiện sẽ đạt con số 500 chiếc.
Theo thỏa thuận được ký vào tháng 8 năm 2022, Ba Lan đã mua 180 xe tăng K2 từ Hàn Quốc với tổng giá trị 3,4 tỷ đô la.
Tính đến cuối năm 2024, phía Hàn Quốc đã bàn giao 84 xe tăng cho quân đội Ba Lan, phù hợp với lịch trình giao hàng dự kiến trong năm nay.
Dự kiến sẽ có thêm 96 xe chiến đấu nữa được gửi đến Ba Lan vào năm 2025. Như vậy trong khuôn khổ của hai hợp đồng, số lượng xe tăng K2 được chế tạo tại Hàn Quốc sẽ tăng lên 360 chiếc.