Một vụ bê bối lớn đang diễn ra ở Canada liên quan đến Elon Musk - một doanh nhân nổi tiếng đồng thời là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tại Hoa Kỳ.
Các nhà hoạt động địa phương đã phát động một bản kiến nghị kêu gọi tước quyền công dân Canada của ông, cáo buộc tỷ phú công nghệ này phá hoại lợi ích quốc gia.
Theo thông tin ban đầu, chiến dịch này được khởi xướng bởi nhà văn Qualia Reid đến từ British Columbia, và bản kiến nghị được Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mới (NDP) Charlie Angus ủng hộ, ông này nổi tiếng với những lời chỉ trích dành cho tỷ phú Musk.
Văn bản trên đã thu thập được hơn 50 nghìn chữ ký, cho thấy sự đồng tình nghiêm túc của công chúng.
Những người viết đơn kiến nghị cho rằng Musk - tỷ phú sinh ra ở Nam Phi và trở thành công dân Canada thông qua người mẹ có nguồn gốc ở Saskatchewan, gây ra mối đe dọa đến nền độc lập của Canada.
Họ cáo buộc ông sử dụng khối tài sản khổng lồ và ảnh hưởng của mình để can thiệp vào cuộc bầu cử của Canada và có quan hệ với một chính phủ nước ngoài - ám chỉ chính quyền Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump, nơi Musk đóng vai trò nổi bật.
Nội dung bản kiến nghị nêu rõ rằng nhân vật này đang tìm cách "xóa bỏ chủ quyền của Canada" bằng cách hành động vì lợi ích của Washington. Kết quả của những khiếu nại này là yêu cầu Thủ tướng Justin Trudeau thu hồi quốc tịch kép của Musk và tước quyền tự nhận mình là công dân Canada của ông.
Văn bản nói trên dự kiến sẽ được trình lên Hạ viện Canada vào ngày 20 tháng 6 năm 2025, hứa hẹn sẽ diễn ra một cuộc tranh luận rất sôi nổi tại quốc hội.
Theo tờ National Post, một cuộc điều tra của OLAF và các cơ quan EU khác đã phát hiện ra rằng Musk, thông qua các công ty của mình và nền tảng X, đang tích cực tác động đến dư luận ở các nước phương Tây, điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với phe cánh tả Canada.
Những tuyên bố và hành động của ông, bao gồm cả kế hoạch cắt giảm chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ thông qua DOGE, được coi là một phần trong kế hoạch mở rộng ảnh hưởng của nước Mỹ.