Thụy Điển gấp rút bàn giao hệ thống phòng không RBS 70 và Tridon

GD&TĐ - Chính phủ Thụy Điển đã mua hệ thống phòng không RBS 70 và Tridon cho Ukraine với giá 113 triệu đô la.

Thụy Điển gấp rút bàn giao hệ thống phòng không RBS 70 và Tridon

Thông tin trên đã được ấn phẩm Omni đăng tải và cho biết các hệ thống được chuyển giao sẽ cải thiện khả năng phòng không cho Ukraine, chủ yếu chống lại những mục tiêu trên không kích thước nhỏ như máy bay không người lái cảm tử, cũng như tên lửa hành trình.

Ngoài ra, Thụy Điển với tư cách là một phần của liên minh quốc tế, sẽ cung cấp tên lửa phòng không cùng loại mà Ukraine đang sử dụng, cũng như vũ khí được binh sĩ Kyiv sử dụng ở tiền tuyến.

Hiện tại, Lực lượng vũ trang Ukraine đã có hệ thống RBS 70 và đặc biệt là Tridon Mk 2 - phát triển mới của công ty BAE Systems AB (chi nhánh tại Thụy Điển của BAE Systems Anh), chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2024.

bae-systems-tridon-mk2-anti-aircraft-system-makes-its-debut-at-eurosatory-2024.jpg
Hệ thống pháo phòng không TRIDON Mk 2 cỡ 40 mm.

Hệ thống pháo phòng không mới sẽ sử dụng pháo Bofors 40 Mk 4 cỡ 40 mm đã được kiểm chứng, có băng đạn với 100 viên. Bản thân khẩu pháo được gắn trên xe tải dân dụng Scania cấu hình 6 × 6, cho phép triển khai nhanh chóng trên đường nhựa.

Ngoài ra nhờ một số sửa đổi nhất định, module có thể được lắp đặt trên bất kỳ loại xe tải nào đáp ứng yêu cầu về kích thước và tải trọng.

Pháo có tầm bắn tối đa tới 13 km khi chống lại mục tiêu trên không và sử dụng đạn Bofors 3P có thể lập trình, cho phép tiêu diệt chúng với độ chính xác cao.

Tốc độ bắn tối đa của pháo lên đến 300 viên/phút, nhờ sử dụng đạn có ngòi nổ điều khiển bằng sóng vô tuyến nên có thể phân mảnh đạn gây sát thương trong phạm vi rộng.

Để dẫn đường và bắn, một trạm quang học được lắp đặt phía trên module, có chức năng phát hiện và theo dõi mục tiêu bằng hình ảnh. Việc sử dụng kênh ảnh nhiệt cho phép bạn bắn trúng mục tiêu trên không cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện thời tiết xấu.

foto2-420.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không vác vai RBS-70.

Đối với RBS-70 MANPADS, tổ hợp này được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và có khả năng đánh chặn ở tầm xa lên tới 5.000 - 8.000 mét và độ cao trong khoảng 3.000 - 5.000 mét.

Kíp chiến đấu của RBS-70 bao gồm 3 người: 1 người vận hành, 1 người nạp đạn và 1 chỉ huy. Cơ cấu phóng nặng 35 kg và được trang bị kính ngắm quang học đi kèm camera ảnh nhiệt.

Trọng lượng của tên lửa phòng không trong container bảo quản - phóng là 24 kg. Tổng khối lượng của tổ hợp vào khoảng 100 kg, khiến cho việc triển khai nó từ trên vai là không thể. Thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu là 45 giây và việc nạp đạn có thể được thực hiện trong vòng chưa đầy 5 giây.

Tên lửa được dẫn đường bằng chùm tia laser, có độ chính xác cao và không phản ứng với mồi bẫy nhiệt. Tốc độ bay tối đa của đạn đánh chặn vào khoảng 2.000 km/h.

Thụy Điển cung cấp máy bay AWACS Saab 340 cho Ukraine.
Theo Omni

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ